Hoạt động tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia

Sáng 15-5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước, Việt Nam) và cửa khẩu Trapeang Sre (tỉnh Kratie, Campuchia) đã diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022. Trong các hoạt động được tổ chức, có hoạt động tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại cột mốc 69, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung.

Đây là một trong những hoạt động mang tính biểu tượng về sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chứng kiến hoạt động tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Ảnh: Kim Nga

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chứng kiến hoạt động tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Ảnh: Kim Nga

Các đại biểu chứng kiến hoạt động tuần tra chung. Ảnh: Kim Nga

Thiếu tá Đoàn Trọng Nghĩa (ngoài cùng, bên phải), Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư được cử làm đội trưởng đội tuần tra chung. Ảnh: Văn Chương

Lực lượng tuần tra phía Việt Nam. Ảnh: Kim Nga

Lực lượng tuần tra phía Campuchia. Ảnh: Văn Chương

Lực lượng tuần tra hai bên tiến ra khu vực tuần tra chung và đi theo đội hình dích dắc. Ảnh: Văn Chương

Kim Nga - Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoat-dong-tuan-tra-chung-giua-luc-luong-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-va-campuchia-post450781.html