Hoạt động văn hóa ngoài giờ ở TPHCM: Còn quảng cáo sai sự thật

(SGGP).- Chiều 18-9, tại hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa ngoài giờ (VHNG), ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: Hoạt động VHNG của TPHCM đã đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân TP và các tỉnh trong khu vực, nhiều cơ sở tiếp cận được trình độ chung của thế giới và khu vực.

Tuy nhiên, quản lý VHNG còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu đồng bộ giữa các ban ngành về thủ tục cấp phép, chiêu sinh giảng dạy, cấp chứng chỉ… Ý thức chấp hành pháp luật của một số cơ sở còn chưa cao nhưng mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, đặc biệt là các vi phạm về thủ tục cấp phép, quảng cáo, chiêu sinh, sử dụng lao động nước ngoài… Các trung tâm VHNG vẫn còn sai phạm về quảng cáo sai sự thật, dạy không đúng chương trình đăng ký, thu tiền bằng ngoại tệ, liên kết đào tạo không đúng quy định hoặc vượt quá chức năng… Được biết, hiện TPHCM có 502 cơ sở VHNG giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa. D.DOANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2009/9/203120/