Hoạt động văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng: Cần bám sát hiện thực cuộc sống nhiều hơn

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2019.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2019.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020 vừa được tổ chức, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Đà Nẵng cho biết, trong năm vừa qua, mặc dù ảnh hưởng tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng hoạt động văn học nghệ thuật Đà Nẵng vẫn duy trì được chất lượng tác phẩm và nhịp điệu sáng tạo, có nhiều khởi sắc hơn trước.

Đáng chú ý, năm 2019, thực hiện “Xây dựng chương trình nông thôn mới” tại Hòa Vang, Liên hiệp Hội đã phối hợp với huyện tổ chức lễ phát động đợt sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Văn nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình Nông thôn mới Hòa Vang, giai đoạn 2016-2020”, thu hút gần 100 văn nghệ sĩ các hội chuyên ngành tham gia, triển khai thâm nhập thực tế tại 11 xã thuộc H. Hòa Vang, đem lại nhiều sáng tác có chất lượng. Tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Khúc tráng ca biển” tại sân khấu cộng đồng BNF, tạo được ấn tượng cho người xem, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần người dân, và nêu cao tinh thần hướng về biên cương Tổ quốc, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước. Tổ chức Trại sáng tác tổng hợp tại Nhà sáng tác Đà Lạt; Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật thiếu nhi - hè 2019; phối hợp với sở ban ngành, Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật tổ chức được 9 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn; Tổ chức được 5 cuộc tọa đàm, hội thảo, đặc biệt tổ chức thành công Hội thảo “Làm thế nào để trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng” và Hội thảo “Vấn đề quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật ở Đà Nẵng” đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ thành phố tham gia, đặc biệt đã nêu lên những thực trạng về vấn đề thế hệ, quảng bá tác phẩm trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau; đưa ra nhiều giải pháp để góp phần trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ, đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng trên cả nước. Ngoài ra, văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành cũng tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố và phục vụ công chúng.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, ông Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh các trọng tâm cần phải hoàn thành như: Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; phối hợp với Hội Nhà văn và Hội Âm nhạc TP tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII với chủ đề “Đồng hành cùng dân tộc”; Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Tiếp tục chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” tại H. Hòa Vang của Thành ủy Đà Nẵng; tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học-nghệ thuật TP và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ Đà Nẵng phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học- nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; tiếp tục điều chỉnh Quy chế khen thưởng hàng năm của Liên hiệp Hội cho phù hợp với Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10-4-2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung giới thiệu quảng bá tác phẩm - tác giả và các hoạt động văn học nghệ thuật trên trangVăn nghệ và Đời sống...

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo và thống nhất với sự đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2019 cùng những nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020 của Liên hiệp Hội, đặc biệt nhiều đại biểu lưu ý, bên cạnh những cơ chế thuận lợi để động viên, thúc đẩy sáng tác, anh em văn nghệ sĩ cần tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo. bám sát hiện thực cuộc sống nhiều hơn nữa để có tác phẩm đạt chất lượng tốt, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An- Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, những thành tựu mà Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật đã đạt được trong năm 2019 là rất quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, trong đó nhấn mạnh một số thành tựu như tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác triển lãm và thi sáng tác ca khúc về Đà Nẵng, đồng thời thống nhất với phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Liên hiệp Hội.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng cho biết, Hội tiếp thu ý kiến thảo luận của hội nghị và xác định trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong việc thực hiện những nhiệm vụ, nhất là 13 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2020.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 6 tác phẩm âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn nghệ dân gian tiêu biểu trong năm 2019 theo đề xuất của các Hội chuyên ngành, trao Bằng khen của Liên hiệp Hội cho 9 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và 12 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019, 28 nghệ sĩ được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật.

TRẦN TRUNG SÁNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_217421_hoat-dong-van-hoc-nghe-thuat-thanh-pho-da-nang-can-bam-sat-hien-thuc-cuoc-song-nhieu-hon.aspx