Hoạt động xã hội dễ xin học bổng hơn

Đặng Bùi Hoàn - sinh viên VN đầu tiên nhận học bổng danh giá: Vanier Canada Graduate Scholarship (CGS) đã chia sẻ với Thanh Niên về những kinh nghiệm tìm kiếm học bổng cũng như học tập ở nước ngoài.

Đặng Bùi Hoàn trong phòng làm việc ở Canada - Ảnh: nhân vật cung cấp

Hoàn vốn là học sinh THCS ở trường Lê Quý Đôn (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), THPT của trường Hà Nội - Amsterdam. Năm 2001, Hoàn được học bổng Freeman du học ở Mỹ, tốt nghiệp cử nhân trường ĐH Wesleyan và Caltech, rồi làm thạc sĩ ngành vật lý ở Princeton. Hiện nay Hoàn đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện Vật lý lý thuyết Perimeter và trường ĐH Waterloo ở Canada về chuyên ngành thông tin lượng tử (Quantum information).

Khi làm hồ sơ xin học bổng hoặc xin vào các trường ở nước ngoài, đặc biệt ở Canada và Mỹ, những hoạt động xã hội thường được đánh giá cao

Theo Hoàn, tuy Vanier Canada Graduate Scholarship (CGS) mới thành lập nhưng được xem là một trong những chương trình học bổng có nguồn hỗ trợ lớn trên thế giới. Để đăng ký xin học bổng Vanier CGS, trước hết ứng cử viên phải được nhận vào một chương trình Ph.D (tiến sĩ) của một trường ĐH ở Canada. Ngoài kết quả học tập và nghiên cứu tốt, học bổng này còn rất chú trọng đến những hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là những hoạt động lãnh đạo và tổ chức. Chẳng hạn tổ chức hoặc tham gia các hội nghị khoa học, thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, hoạt động nhân đạo, thành tích cá nhân trong văn nghệ, thể thao... Để đăng ký hoặc xem các thông tin cụ thể về học bổng này, có thể vào website chính thức tại http://www.vanier.gc.ca/. Bùi Đặng Hoàn cho biết: “Muốn nhận học bổng, ứng viên phải tìm hiểu thông tin càng sớm càng tốt vì việc chuẩn bị hồ sơ mất khá nhiều thời gian”.

Khi được hỏi yếu tố nào quan trọng để có được học bổng lớn của nước ngoài, Hoàn khẳng định: “Các hoạt động xã hội của ứng viên”. Hoàn giải thích: “Đi du học không chỉ tận dụng những ưu thế trong nền giáo dục của các nước tiên tiến để nâng cao học vấn và kiến thức chuyên môn của mình mà còn để học cách sống, cách suy nghĩ và trưởng thành. Ở VN, sức ép về kết quả học tập đôi khi quá lớn khiến học sinh - sinh viên ít có thời gian tham gia vào các hoạt động khác. Nhưng khi làm hồ sơ xin học bổng hoặc xin vào các trường ở nước ngoài, đặc biệt ở Canada và Mỹ, những hoạt động xã hội thường được đánh giá cao”. Từ kinh nghiệm của mình, Hoàn đúc kết : “Các học sinh - sinh viên VN cố gắng dành thêm thời gian tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc văn nghệ, thể thao. Nó không chỉ giúp các bạn có một bộ hồ sơ “hoàn chỉnh” hơn khi xin học bổng mà nó thật sự giúp bạn trở thành một công dân có ích hơn với xã hội, ngoài ra, nó giúp bạn có một cuộc sống trọn vẹn hơn”.

Về học bổng Vanier CGS

Học bổng này được Chính phủ Canada thành lập từ năm 2009 với mục đích thu hút những nghiên cứu sinh tiến sĩ có nhiều triển vọng trên khắp thế giới. Với trị giá 50.000 USD/năm cho 3 năm tiến sĩ, đây là học bổng có giá trị cao nhất ở Canada cũng như trên thế giới. Cho đến nay đã có hơn 500 học bổng Vanier CGS được cấp, trong số đó có 119 sinh viên quốc tế, VN hiện chỉ mới có một người nhận học bổng này.

Thùy Ngân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hoat-dong-xa-hoi-de-xin-hoc-bong-hon-177765.html