Học Bác làm 'dân vận khéo' ở địa bàn tuyến biển

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', thời gian qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, BĐBP Nam Định thực hiện tốt công tác dân vận khéo bằng cách giúp dân từ những việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn (ngoài cùng, bên phải) thường xuyên giúp đỡ người dân trong lao động sản xuất. Ảnh: Tuấn Khang

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn cho biết, bản thân luôn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ tác phong giản dị, khiêm tốn, tiếp thu, lắng nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội bổ sung hoàn thiện bản thân đến giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình tốt, trung thực với Đảng. Đồng thời, luôn có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, không xa hoa, lãng phí. Quan hệ tốt với đồng chí, đồng đội và nhân dân trên địa bàn cũng như tổ chức Đảng, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

Trên cương vị nhân viên Đội Vận động quần chúng, anh luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đoàn thanh niên phối hợp với đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm mọi chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không”, “3 sạch”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về biển, đảo và tình hình Biển Đông, công tác phòng chống các loại tội phạm cho người dân trên địa bàn; vận động hội viên đoàn viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Đưa hoạt động của các Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Nông dân với pháp luật” vào nề nếp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn cũng tích cực phối hợp với Hội Nông dân xã Nghĩa Hải xây dựng 3 mô hình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” trị giá 145 triệu đồng từ nguồn kinh phí phối hợp vận động; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hải xây dựng 1 mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Các mô hình trên tạo sức lan tỏa lớn trên địa bàn xã và các xã lân cận, được ghi nhận, đánh giá cao và góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

Tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Không chỉ tham gia xây dựng nông thôn mới, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn còn là hạt nhân trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Anh luôn xung kích thực hiện tốt các chương trình do đơn vị phối hợp với địa phương như: tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, xây dựng và củng cố các tổ an ninh tự quản ở các khu xóm vùng bãi triều…

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn (thứ 3, từ phải sang) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tuyến biển. Ảnh: Tuấn Khang

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tích cực phối hợp với các cơ sở xóm trực tiếp tuyên truyền về biển, đảo và tình hình Biển Đông, cũng như nội dung trong kế hoạch Đề án tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hải duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, thường xuyên phối hợp với Ban công tác mặt trận xóm tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xóm”, anh chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn cũng tới từng nhà, lên từng tàu thuyền cùng với các lực lượng tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện khai thác hải sản trên biển tự nguyện tham gia tổ tàu thuyền an toàn. Cùng với đó, anh tham mưu cho UBND xã Nghĩa Hải ra quyết định thành lập 3 Tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển có 48 thành viên/48 phương tiện tham gia. Các tổ chức, cá nhân cũng nhờ đó mà tự nguyện đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển.

Kết quả, đã phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký được 34 tập thể, 134 hộ gia đình, 92 cá nhân trên địa bàn được giao phụ trách đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn thường xuyên tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng các kế hoạch tuyên truyền dưới nhiều hình thức cho quần chúng nhân dân, học sinh trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các xã, thị trấn biên phòng do đồn phụ trách, xây dựng các tổ chức quần chúng, các tổ tự quản để tuyên truyền phòng chống, đấu tranh tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm về tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ để từ đó, mọi tầng lớp quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác giáo dục con em mình tránh sự sa ngã, cám dỗ của các tệ nạn xã hội...

Giúp dân, góp sức cùng địa phương là cách làm “dân vận khéo” của Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn. Những nỗ lực của anh đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới tuyến biển. Năm 2021, anh đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021).

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-bac-lam-dan-van-kheo-o-dia-ban-tuyen-bien-post461832.html