Học Bác từ những điều bình dị nhất

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' được Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp cơ sở Đảng huyện Châu Thành triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng, như: đối thoại với dân, cải cách hành chính, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ; xây cầu, đắp đường; lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển về mọi mặt.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Châu Thành đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trong đó tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính; thực hiện nếp sống văn minh… trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Gần dân, phục vụ dân

Thực hiện phương châm “gần dân, sát dân”, cán bộ, đảng viên luôn là “cầu nối”, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Học Bác đức tính “gần dân”, “trọng dân”, huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước.

Bên cạnh thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với dân, hầu hết UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn thành lập đoàn công tác để giải quyết thủ tục hành chính tận ấp. Đồng thời, sẵn sàng bố trí cán bộ ở bộ phận “một cửa” làm việc “xuyên Tết”, nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đi làm xa. Cách làm này đã nhận được sự biểu dương của huyện cũng như sự đồng tình, ủng hộ từ nhân dân. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Đông Bình Nhất (xã Vĩnh Thành) Nguyễn Thành Kha cho biết: “Việc lãnh đạo cấp huyện, xã thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhân dân tại cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá rất cao. Khi đó, bà con được lãnh đạo huyện, xã và các ngành chuyên môn giải đáp các thắc mắc, giúp hiểu rõ hơn về những quy định, chính sách của Đảng và nhà nước”.

Chăm lo cho dân

Noi gương Bác, huyện Châu Thành quan tâm thực hiện tốt các hoạt động từ thiện - xã hội, chăm lo người nghèo. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên các công trình giao thông nông thôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ nhân dân. Nhờ vậy, hầu hết các tuyến đường chính liên xã, huyện đều được bê-tông hóa, láng nhựa và lắp bóng đèn thắp sáng vào ban đêm. Các công trình này được hoàn thành, không những đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường được thuận lợi mà còn tạo tiền đề để địa phương phát triển.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, nâng cao đời sống người dân. Nhiều cá nhân, gia đình, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như các ông: Võ Văn Cửu, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Tấn Dược… “Học Bác Hồ đức tính yêu quý mọi người, tôi đã tâm nguyện rằng, ngày nào tôi còn sức khỏe là ngày đó còn làm việc thiện, còn nấu ăn miễn phí cho người nghèo, còn hỗ trợ học sinh nghèo được đến trường” - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lợi Võ Văn Cửu chia sẻ.

5 năm qua, huyện Châu Thành đã vận động trên 146 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh - xã hội, chăm lo người nghèo. Trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong huyện ủng hộ gần 7 tỷ đồng. Qua đó, đã cất và sửa chữa gần 1.770 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất; hỗ trợ khám, điều trị bệnh, phương tiện học tập, hỗ trợ sản xuất… cho gần 160.000 lượt hộ nghèo. Ngoài ra, huyện còn vận động trên 61,4 tỷ đồng để cất mới và sửa chữa 130 cây cầu nông thôn; rải cát, đá 1.076km đường giao thông nông thôn; mua 12 xe chuyển bệnh miễn phí.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/hoc-bac-tu-nhung-dieu-binh-di-nhat-a241772.html