Học Bác từ những việc giản dị nhất

Quản lý địa bàn rộng, hiểm trở, với nhiệm vụ phức tạp… đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An.

Song, nhờ sự quyết tâm, cách làm sáng tạo, đặc biệt kể từ khi triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả hai tuyến biên phòng trong tỉnh đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, nhiều câu chuyện cho thấy hiệu quả rõ nét của phong trào.

Với Đại úy Nguyễn Bá Kỷ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), học tập và làm theo Bác là tác phong làm việc khoa học, sâu sát địa bàn, quần chúng nhân dân. Là cán bộ đồn, anh luôn có chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể, gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội, khi làm xong mỗi việc đều rút kinh nghiệm để triển khai công việc khác được tốt hơn. Bên cạnh đó, anh luôn chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác dân vận, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điển hình như việc giúp gia đình anh Xồng Tông Chò ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi phát triển kinh tế, hay lập “Tủ quần áo ai cần đến lấy” và nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn đóng quân; giúp nhân dân trồng chanh leo, lúa nước, nuôi cá... phát triển kinh tế gia đình.

Học Bác từ việc giản dị nhất, trước hết là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình được Đại úy, bác sĩ Lê Anh Đức, Trạm xá quân dân y xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) thuộc Đồn Biên phòng Tri Lễ luôn đề cao. Cùng với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, anh tích cực tìm tòi các phương thuốc dân gian để chữa bệnh cho người dân. Đại úy Lê Anh Đức tâm sự: “Theo dân gian, bệnh nhân ăn lá ngón khi đã uống nước thì nguy cơ tử vong chỉ sau 10 đến 15 phút và không thể cứu chữa. Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, tôi đã sáng tạo ra bài thuốc dùng nước ép từ cây chuối, rau má rồi cho 2 đến 3 con nhái bơi qua, tạo chất tanh, sau đó cho bệnh nhân uống để kích thích gây nôn, loại bỏ độc tố trong dạ dày. Với phương thuốc này, tôi đã cứu thành công không ít trường hợp ngộ độc lá ngón”.

 Chiến sĩ quân y khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Chiến sĩ quân y khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê (huyện Con Cuông) lại học Bác ở trách nhiệm vì dân. Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp học tình thương cho học viên người dân tộc Đan Lai. Lớp do cán bộ đồn trực tiếp giảng dạy, mỗi tuần hai buổi tối, có 27 học viên tham gia, chủ yếu là phụ nữ và người trung tuổi của cụm dân cư Khe Nóng thuộc bản Châu Sơn, xã Châu Khê. Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên đồn chia sẻ: “Do phong tục tập quán, hầu hết phụ nữ trong bản không biết chữ hoặc tái mù chữ. Vì vậy, đồn phối hợp với địa phương và nhà trường đến từng gia đình tuyên truyền, vận động chị em tham gia học xóa mù chữ. Nhờ kiên trì vận động nên sau thời gian ngắn, nhiều người đã biết đọc, biết viết”.

Tại Đồn Biên phòng Tam Hợp, để giúp 4 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Huồi Sơn, đơn vị đã lập “Hũ gạo tiết kiệm”. Hằng ngày, đến bữa ăn, chiến sĩ nuôi quân bớt một bát gạo bỏ vào hũ, cuối tuần mang đến giúp các cháu. Theo Đại úy Hồ Hữu Nghệ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, ngoài giúp gạo, đồn còn hỗ trợ tiền và chăm lo việc học hành của các cháu. Đây là động lực để các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chăn màn, quần áo, để các cháu yên tâm học tập.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cẩm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhấn mạnh: “Nội dung lời Bác dạy được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chúng tôi thường xuyên triển khai học tập và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện làm theo phù hợp với chuyên môn đảm nhiệm; phát huy trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội, của lực lượng BĐBP, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng của tỉnh Nghệ An từng bước khắc phục hạn chế, tạo sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc trên mọi mặt công tác.

Bài và ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoc-bac-tu-nhung-viec-gian-di-nhat-607617