Học Bác với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Hình ảnh, phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ không ngừng tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Từ năm 2020, trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới, nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của các cấp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai mô hình “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao vàng”. Mô hình thực sự phát huy hiệu quả, góp phần tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới gia đình, địa phương chiến sĩ mới. Theo đó, trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, các chiến sĩ được hướng dẫn, động viên viết thư gửi gia đình, người thân, chia sẻ về cuộc sống trong Quân đội, đồng thời tiết kiệm một phần tiền phụ cấp để gửi về gia đình.

Với cán bộ LLVT Quân khu 7, chỉ vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể truy cập và tìm hiểu kiến thức bổ ích từ ứng dụng “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, phục vụ công tác chuyên môn và giáo dục, quản lý bộ đội. Đó là sáng kiến hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực của nhóm tác giả ở Bộ CHQS tỉnh Long An và được nâng cấp, phổ biến ra toàn Quân khu. Với nhiều tính năng được tích hợp, ứng dụng tận dụng tối đa tính ưu việt của công nghệ thông tin trong tuyên truyền lời Bác Hồ dạy hằng ngày và tạo thuận lợi cho người dùng khi muốn tìm hiểu, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: PHẠM HIẾU

Đây là hai trong số hàng trăm mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị toàn quân. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, vận dụng và xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) lựa chọn, tổng hợp thành 100 mô hình tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Phấn đấu thực hiện 5 đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, kiên quyết đấu tranh chống 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương. Tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “tự soi, tự sửa”, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu để cấp dưới học tập, làm theo.

Việc tổ chức học tập và làm theo Bác đã khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội huy động gần 140.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch Covid-19; duy trì hơn 24.000 tổ, chốt kiểm soát dịch, triển khai 190 khu cách ly tập trung, điều trị cho hơn 300.000 lượt người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tăng cường gần 1 vạn bác sĩ, nhân viên quân y và hàng trăm tấn thuốc, trang thiết bị y tế; triển khai 12 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19...

Đặc biệt, đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cử 76 cán bộ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần đầu tiên QĐND Việt Nam cử lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài. Nhiệm vụ được triển khai trong thời gian rất ngắn, cán bộ phải đối mặt với thời tiết vô cùng khắc nghiệt, hiểm nguy cận kề, khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc.

Với ý chí quyết tâm cao, tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tìm kiếm 31 điểm, phát hiện chính xác 15 vị trí, đưa được 38 nạn nhân ra khỏi đống đổ sập, kịp thời xác định nhiều điểm có người bị nạn...

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với toàn quân trong việc quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-CT/TW và đạt hiệu quả thực chất. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Những mô hình sáng tạo và việc làm đầy ý nghĩa tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam anh hùng, càng trong khó khăn càng tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoc-bac-voi-nhieu-mo-hinh-cach-lam-hieu-qua-728552