Học cách tự chế đồ uống dưỡng nhan theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Nhờ có một chế độ ăn uống khoa học, Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn xuất hiện với sắc vóc tươi tắn, khỏe khoắn trước công chúng. Gần đây, cô nàng uống chè dưỡng nhan để chăm sóc làn da ngày một khỏe đẹp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ghi ấn tượng với gương mặt tươi tắn, khả ái cùng đôi chân dài miên man. Người đẹp cũng sở hữu số đo hình thể đáng ngưỡng mộ (80-60-90 cm).

Đỗ Thị Hà luôn duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt để duy trì thân hình chuẩn chỉnh.

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất, Đỗ Thị Hà vẫn luôn duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt để duy trì thân hình chuẩn chỉnh. Chế độ người đẹp lựa chọn là Keto (tiêu thụ ít tinh bột , vừa phải protein, nhiều chất béo), ngoài ra có sự thay đổi để phù hợp với thể trạng cơ thể.

Ngoài ra, Đỗ Thị Hà gần đây còn sử dụng đồ uống dưỡng nhan để chăm sóc làn da ngày một khỏe đẹp. Món chè dưỡng nhan này thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Trung Hoa, thường dành cho các cung tần, mỹ nữ dưỡng sắc đẹp. Khoảng giữa năm 2019, xu hướng chăm sóc cơ thể, làn da với thức uống này bắt đầu trở nên phổ biến ở Việt Nam và được nhiều chị em áp dụng.

Đỗ Thị Hà khoe món chè dưỡng nhan với nấm tuyết, táo tàu, nhựa đào, kỷ tử... có tác dụng làm đẹp da, an thần hiệu quả.

Chè dưỡng nhan còn có tên gọi khác là chè tuyết yến nhựa đào có nguyên liệu chính từ các loại nhựa đào, tuyết yến, nấm tuyết, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn, đường phèn... Tùy theo khẩu vị của người nấu mà còn có thể bổ sung thêm hạt chia, hạt bồ mễ. Nhờ tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan nên thức uống này có lợi cho làn da, an thần, ngủ ngon. Bên cạnh đó, các nguyên liệu có trong loại chè này còn giúp tăng sinh collagen nhờ đó duy trì làn da săn chắc, ngừa lão hóa.

Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

Tuy nhiên, do phần lớn nguyên liệu trong thức uống này đều có tính hàn, nên chỉ dùng 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 80 - 100 ml. Đặc biệt, những người bị lạnh bụng, bụng yếu, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, phụ nữ mang thai dưới 5 tháng hay trẻ em dưới 1 tuổi không nên dùng.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/hoc-cach-tu-che-do-uong-duong-nhan-theo-hoa-hau-do-thi-ha-1502531.html