Học giả Trung Quốc: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo động lực mới cho quan hệ Việt-Trung

Ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, báo chí Trung Quốc đã có các bài bình luận, dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh chuyến thăm 'tạo động lực mới cho quan hệ Việt Trung'.

Bài viết về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng trên trang China News.

Trong một bài viết đăng ngày 28/6, trang China News phân tích, nhìn từ góc độ các chuyên gia về vấn đề quốc tế, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trên 3 phương diện:

Một là, góp phần làm sâu sắc tin cậy chính trị: Bài viết nhắc lại, tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 27/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; đây là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc đối với sự phát triển lâu dài của quan hệ Trung-Việt; mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, biến động khó lường, hai nước cần chú trọng hơn nữa việc gìn giữ và phát triển quan hệ song phương, cùng đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung tay xây dựng "cộng đồng chung vận mệnh" ngày càng gắn kết, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Bài viết dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Các Vấn đề quốc tế Trung Quốc Lưu Khanh cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự tiếp nối mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện niềm tin của hai Đảng, hai nước đối với sự phát triển của quan hệ Việt-Trung.

Ông Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhấn mạnh, trong chuyến thăm lần này, phía Việt Nam nhiều lần khẳng định phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, điều này phản ánh sự coi trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Hai là, cụ thể hóa hơn nữa hợp tác Việt Trung: Quan hệ hợp tác Việt-Trung không ngừng phát triển theo chiều sâu trên các lĩnh vực. Trung Quốc 16 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là nước đối tác thương mại lớn thứ 6 trên thế giới của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phía Trung Quốc nêu rõ, hai bên cần đẩy mạnh kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn tại biên giới, thúc đẩy hợp tác nâng cấp cơ sở hạ tầng cửa khẩu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thương mại nông sản, đầu tư, năng lượng…

Ông Lưu Khanh đánh giá, những nội dung hợp tác được hai bên thảo luận trong chuyến thăm lần này bao gồm kết nối, thương mại đầu tư, giao lưu văn hóa… đều phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua chuyến thăm lần này, hai bên cùng thúc đẩy thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được năm ngoái, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển sâu rộng, thực chất.

Về kết nối đường sắt biên giới khổ tiêu chuẩn, ông Hứa Lợi Bình cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy việc kết nối mạng lưới đường sắt giữa Trung Quốc với 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời, góp phần xây dựng mạng lưới đường sắt châu Á mở rộng, có lợi cho việc xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong khu vực.

Ba là, thúc đẩy đàm phán bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông(COC) kiểm soát thỏa đáng bất đồng: Theo ông Lưu Khanh, vấn đề Biển Đông là một nội dung quan trọng trong quan hệ hai nước Việt-Trung. Phía Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác thực chất trên biển thông qua đối thoại, thúc đẩy đàm phán bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), không có những hành động làm phức tạp hóa tình hình.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên biển, điều quan trọng hơn cả là làm sao giải quyết được bất đồng thông qua hợp tác thực chất. Ông Lưu Khanh nhấn mạnh, hai bên cần thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, chung tay xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Ông Hứa Lợi Bình cũng khẳng định, tiếp tục duy trì hòa bình trên Biển Đông phù hợp với lợi ích chung hai nước Việt-Trung, trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã cùng thảo luận thẳng thắn, chân thành về nhiều vấn đề, thể hiện với cộng đồng quốc tế rằng hai nước có đủ năng lực và trí tuệ để quản lý kiểm soát bất đồng, đồng thời không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Cũng trong một bài bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng trên trang tin tức Jimu News Trung Quốc, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu ASEAN của Đại học Công nghiệp Triết Giang, GS. Thành Hán Bình cho biết, đầu tư xây dựng hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Ông Thành Hán Bình cho rằng, hai bên tăng cường niềm tin chiến lược, cùng tháo gỡ khó khăn, trở ngại, thực hiện mục tiêu hợp tác cùng thắng.

Cũng theo ông Thành Hán Bình, một trong những tâm điểm trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là thúc đẩy hợp tác thương mại, tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại trong các dự án hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giữa hai nước.

Phân tích thêm, GS. Bình cho biết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam và Trung Quốc có tính tương hỗ và bổ sung cho nhau, vì thế trên con đường cùng tiến lên phía trước, vẫn còn rất nhiều dư địa trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tờ China Daily cũng có bài viết khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa to lớn đối với cả hai nước. Đây không chỉ là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Việt Nam, mà còn là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam sau 7 năm. Chuyến thăm diễn ra trong năm 2023, đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Việt Nam đều coi việc phát triển quan hệ hai nước là phương hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Đây không chỉ là kết quả tự nhiên của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung và sự trao đổi lâu dài cùng có lợi trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực, mà còn là kết quả của sự lựa chọn chiến lược với tầm nhìn xa của cả hai bên.

Tuấn Dũng

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/hoc-gia-trung-quoc-chuyen-tham-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tao-dong-luc-moi-cho-quan-he-viet-trung-102230701110624972.htm