Hóc Môn, (TP.HCM): Lãnh đạo bở hơi tai vì... họp

Một ngày họp ít nhất hai cuộc, có hôm lãnh đạo huyện phải “chạy” đến sáu cuộc họp.

Báo cáo tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM về tình hình cải cách hành chính sáng 11-9, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết huyện chưa thể giảm hội họp được. “Trung bình một ngày UBND huyện phải có ba cuộc họp. Ngày ít cũng hai cuộc, ngày nhiều nhất phải đến sáu cuộc. Đó là chưa kể các cuộc họp ngoài giờ, các buổi tập huấn chuyên môn, các hoạt động đoàn thể,... Huyện muốn giảm nhưng công việc liên quan nhiều đến các bộ phận, các xã, không thể truyền đạt bằng văn bản mà phải họp để vừa triển khai vừa kiểm tra mới yên tâm” - bà Tuyết giải thích. Ông Nguyễn Thanh Chín, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, cho rằng tùy vào tính chất công việc có thể bỏ những cuộc họp không cần thiết, tránh tình trạng lãnh đạo đi họp hết, không có ai ký giấy tờ cho dân như phản ánh của một số cử tri tại quận 12 vừa qua. Theo bà Trần Thị Tiếp, Trưởng phòng Nội vụ, có đến 37,4% cán bộ xã không đạt chuẩn và chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Hầu hết số cán bộ này làm việc lâu năm, có trình độ chính trị nhưng lại thiếu chuyên môn, chỉ đạt trình độ dưới lớp 12. Huyện cũng nhiều lần tổ chức cho đi học nhưng do lớn tuổi nên việc học cũng khó khăn. “Đây là khó khăn lớn đối với công tác cán bộ của huyện. Muốn giải quyết không phải dễ mà việc tuyển dụng mới cũng rất gay go” - bà Tiếp nói. Huyện đề nghị TP tăng thêm biên chế năm 2010 cho khối sự nghiệp và thanh tra xây dựng. Đồng thời, huyện cũng đề nghị TP có chính sách để huyện giải quyết cho các cán bộ không đạt chuẩn và tạo điều kiện cho việc tuyển dụng mới. Tuy nhiên, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, cho rằng việc tăng thêm biên chế là không cần thiết. “TP đang thực hiện tinh giản biên chế mà mỗi năm các nơi lại kiến nghị tăng thêm thì làm sao tinh giản được” - ông Chín nói.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=269703