Học Nga tích trữ vàng, Đức xem lại quan hệ với Mỹ

Phân tích chiến lược mua vàng phế truất đồng USD của Nga, Berlin tuyên bố xem xét lại quan hệ với Mỹ.

Tờ Die Welt của Đức mới đây đã có bài viết phân tích cách Nga loại bỏ "sự độc tôn" của đồng dollar Mỹ.

Báo Đức phân tích cách Nga sống trong trừng phạt Mỹ.

Theo đó, Chính phủ Nga đã lựa chọn đẩy mạnh hoạt động mua vàng và bán trái phiếu quốc gia Mỹ.

Tờ báo Đức cho rằng, chính quyền Nga có những động thái "tỏ ra" không trông đợi khả năng bình thường hóa quan hệ với phương Tây trong thời gian tới.

Die Welt dẫn lời chuyên gia Mỹ James Rickards cho rằng, nhà chức trách Nga sẵn có "kế hoạch chiến lược". Vàng là "vốn tư bản lý tưởng" để bảo vệ Nga chống lại lệnh cấm vận của Mỹ.

Điều này thấy rõ nhất bằng các số liệu thu thập được trong thập kỷ qua, Moscow đã gia tăng dự trữ vàng một cách có hệ thống, thậm chí những chỉ số này của Nga còn vượt qua cả Trung Quốc và trở thành quốc gia đứng thứ 5 thế giới về lượng dự trữ vàng.

Ngày cả Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Dmitry Tulin cũng tuyên bố, Moscow xem vàng là “vật bảo đảm 100% trước các rủi ro về pháp lý và chính trị”.

Theo giải thích của Ngân hàng Trung ương Nga, tích trữ vàng cũng là chiến lược của nước này nhằm đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoài đồng USD.

Trữ lượng vàng của Nga đang tiến gần đến đỉnh cao dự trữ thời Xô Viết là 2.800 tấn vào năm 1941. Trong thập kỷ qua, tỉ trọng vàng dự trữ của Nga tăng gấp 10 lần.

Bloomberg dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết, hiện tổng dự trữ vàng của Nga là 2.170 tấn. Ở mức giá hiện tại, số vàng có giá trị khoảng 83,6 tỷ USD.

Gần 2/3 số vàng của Nga được cho là cất trong kho của Ngân hàng trung ương tại Moscow. Số còn lại có thể được dự trữ tại thành phố St. Petersburg và thành phố Yekaterinburg.

Tờ báo Đức kết luận, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ráo riết sử dụng đồng USD làm vũ khí chống các nước khác. Điều này có thể dẫn đến thực tế là vàng sẽ lên ngôi, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh Mỹ liên tục áp dụng tăng thuế nhập khẩu lên hàng loạt hàng hóa của đối tác Mỹ, chiến lược đối với vàng sẽ là một trong những cách mà Berlin chú ý.

Ngoại trưởng Đức Haiko Maas

Là một trong những trọng tâm mà Washington nhắm tới, Đức cũng tuyên bố có ý định xem xét lại quan hệ với Mỹ.

Ngoại trưởng Đức Haiko Maas cho biết ông sẽ giới thiệu chiến lược chính sách đối ngoại mới của Đức đối với Mỹ tại sự kiện được gọi là "Năm của Đức tại Mỹ" bắt đầu từ ngày 3/10.

"Chúng tôi đã cần đánh giá lại quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương với Mỹ: tỉnh táo, phê phán và thậm chí là tự phê phán" - Ngoại trưởng Đức cho biết.

Từng có phát biểu trên tờ Handelsblatt Global, Ngoại trưởng Maas lưu ý rằng, Mỹ và châu Âu đã dần dần rời xa nhau trong vòng nhiều năm, và những quyền lợi và giá trị chung của hai bên đang dần mất đi.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhấn mạnh, quá trình bình thường hóa quan hệ với phương Đông đã bắt đầu trước khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Maas cũng lên tiếng chống lại chiến lược cho rằng châu Âu chỉ nên chờ đợi sự thay đổi quyền lực ở Mỹ. Thay vào đó, ông tôn trọng ý tưởng hợp tác cân bằng. Cho rằng sự hợp tác muốn có được cân bằng phải trở thành cơ sở cho mối quan hệ mới với Washington.

Việc tạo ra một châu Âu mạnh và độc lập là mục tiêu chính của chính sách đối ngoại của Đức. Ỏ những lĩnh vực mà Mỹ đã đi quá "lằn ranh đỏ", châu Âu cần phải có quan điểm "đối trọng" với Washington.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/hoc-nga-tich-tru-vang-duc-xem-lai-quan-he-voi-my-3364434/