Học phí tại TP.HCM sẽ tăng 2-6 lần trong năm học tới

Theo đó, mức học phí sẽ tăng học phí cao nhất thuộc về cấp Trung học cơ sở tới 6 lần so với hiện hành.

TP.HCM sẽ chính thức áp dụng mức thu học phí mới vào năm học 2013 – 2014. Theo đó, mức học phí sẽ tăng theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm là 5%.

Mức học phí được thành phố chia ra làm hai nhóm cụ thể. Nhóm 1 gồm học sinh các trường ở các quận nội thành (quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân); nhóm 2 là học sinh các trường trên địa bàn các huyện ngoại thành (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và huyện Nhà Bè).

Mức học phí tăng ít nhất thuộc về bậc bổ túc trung học phổ thông tăng 2 lần, nhóm nhà trẻ, mẫu giáo, bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông khu vực nội thành học phí tăng gấp 3 lần, cấp trung học cơ sở tăng nhiều nhất lên 5 lần so với mức hiện hành.

Ở các huyện ngoại thành, mức tăng cũng tương đương nội thành, chỉ riêng cấp học trung học cơ sở tăng cao nhất tới 6 lần.

Học phí mới sẽ được áp dụng trong năm học tới

Mức học phí này sẽ được áp dụng ngay trong năm học sắp tới và sẽ còn được điều chỉnh theo hướng tăng lên vào năm 2014 – 2015.

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trực thuộc UBND TP sẽ tự xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, trình độ đào tạo với từng năm học.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/hoc-phi-tai-tp-hcm-se-tang-gap-6-lan-trong-nam-hoc-toi.html