Học sinh bị 'ép' rút đơn vụ yêu cầu đổi giáo viên vì... bị đánh?

Mấy ngày qua, câu chuyện nhiều học sinh lớp 8 ký đơn tập thể gửi ban Giám hiệu nhà trường xin được đổi giáo viên môn Văn gây xôn xao dư luận. Sau khi gửi đơn, có em tâm sự bị 'ép' phải rút đơn.

Liên quan đến vụ nhiều học sinh lớp 8 ở trường THPT An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ký đơn tập thể "xin được đổi giáo viên môn Văn", PV báo điện tử

Người Đưa Tin

được biết có đoạn tâm sự của một học sinh viết gửi cho bạn bè (có 30 thành viên) trong lớp qua mạng xã hội.

Đoạn tâm sự thể hiện: “Tôi nói mấy bạn nghe, Cha Mẹ HS (học sinh-PV) đều bênh ông thầy… và tôi xin lỗi tôi bị ép buộc phải rút đơn, ông ta lại nhà tôi nói j (gì) đó với cha mẹ tôi nếu tôi không rút đơn tôi sẽ nghĩ (nghỉ) học nên 8@4 (lớp 8A4) thông cảm nhé mn (mọi người)...”.

Trước thông tin này, ông Lâm Văn Cam, Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh 3 cho biết, nhà trường vẫn chưa nắm được thông tin và trong cuộc gặp gỡ sáng nay, các phụ huynh đều không nghe phụ huynh nói đến.

Trường THPT An Thạnh 3, nơi có vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Trường THPT An Thạnh 3, nơi có vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo ông Cam, hiện, vụ việc đang được xác minh làm rõ, nếu có sự việc nêu trên xảy ra, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Hội đồng nhà trường cũng đang tiến hành họp kiểm điểm đối với trường hợp của thầy Đ.V.Q., giáo viên dạy môn Ngữ văn của trường.

Trước đó, khoảng cuối tháng 9/2019, nhiều em học sinh lớp 8A4 của trường THPT An Thạnh 3 đã ký đơn tập thể (43/46 học sinh) gửi ban Giám hiệu nhà trường “xin đổi giáo viên bộ môn Ngữ Văn” vì các bạn trong lớp bị đánh nhiều...

Đồng thời, các em còn có bản tường trình với nội dung: “Lớp 8A4 của chúng em, nhiều bạn bị thầy dạy môn Ngữ Văn đánh, nhiều bạn nữ bị thầy đánh vào mông, chúng em cảm thấy không được an toàn khi đi học, nên chúng em muốn được đổi giáo viên”.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-bi-ep-rut-don-vu-yeu-cau-doi-giao-vien-vi-bi-danh-a451245.html