Học sinh 'cầu hôn' giữa sân trường: Chuyện gì đang xảy ra?

'Trưởng thành là một quá trình dài, trong đó có thử và sai, có thành có bại, có vui có buồn. Nhưng không được lợi dụng khái niệm trưởng thành để làm những điều không phù hợp ' - thầy Võ Anh Triết nhấn mạnh.

Hai hôm nay, mạng xã hội xôn xao trước clip một nam sinh tại Vĩnh Phúc "cầu hôn" bạn nữ giữa sân trường trong lễ bế giảng năm học. Đặc biệt, hai bạn còn “khóa môi” nhau trong tiếng vỗ tay, reo hò của nhiều bạn khác.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc 2 xác nhận sự việc diễn ra trong khuôn viên trường. Theo ông Tuấn, nhà trường chỉ tổ chức lễ bế giảng. Đây là hành động bột phát của học sinh sau buổi lễ. Người cầu hôn nữ sinh là nam thanh niên đã học xong THPT.

Liên quan đến sự việc trên, nhiều người không tán thành trước hành động này.

Sự việc diễn ra sau lễ bế giảng năm học 2022-2023 và tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 của Trường THPT Yên Lạc 2 (Vĩnh Phúc), ngày 25-5. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Sự việc diễn ra sau lễ bế giảng năm học 2022-2023 và tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 của Trường THPT Yên Lạc 2 (Vĩnh Phúc), ngày 25-5. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

“Không tin vào những gì mình thấy”

Nguyễn Thanh Diễm, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Bình Tân cảm thấy rất bất ngờ khi xem clip cầu hôn giữa sân trường. Em không tin vào những gì mình thấy.

Thanh Diễm cho biết, thời điểm này, tụi em trên 18 tuổi, đủ độ tuổi kết hôn, có quyền quyết định về cuộc sống riêng tư của mình. Tuy nhiên, em nghĩ hành động trên của nam sinh không phù hợp với môi trường học đường. Bởi, sắp tới, tụi em còn phải trải qua một kỳ thi quan trọng, hơn nữa trong trường học còn nhiều học sinh lớp dưới, điều này sẽ ảnh hưởng đến các em.

“Tình cảm tuổi 18 rất đẹp nhưng việc cầu hôn ở tuổi này là bồng bột. Bởi, lứa tuổi này, tụi em chưa đủ chín chắn, còn nhiều đổ vỡ, còn chưa có nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống để có thể nghĩ đến chuyện gia đình, Hơn nữa, lứa tuổi 18 mộng mơ là lứa tuổi đẹp nhất để tụi em khám phá, trải nghiệm và cống hiến. Do đó, việc cầu hôn, thời điểm này không nên và không phù hợp” - Diễm bày tỏ.

Đồng quan điểm, Vũ Duy Phúc, học sinh Trường THPT Hiệp Bình, TP Thủ Đức chia sẻ, các bạn có thể đã đủ 18 tuổi và có ý thức về hành động của mình nên việc các bạn làm không sai. Nhưng cái sai chính là địa điểm thể hiện. Bởi dù gì đi chăng nữa thì trường học không phải và không bao giờ là nơi phù hợp để làm chuyện này.

“Bản thân em không đồng ý việc cầu hôn quá sớm. Bởi nó không phù hợp. Dù là 18 tuổi, người ta hay nói là trưởng thành tuy nhiên trưởng thành để cầu hôn thì các bạn còn quá trẻ. Nếu đây chỉ là một câu tỏ tình thông thường thì em thấy bình thường nhưng khi nói đến "cầu hôn" là vấn đề khác. Lúc đầu khi đọc tin này em còn phải nhìn kĩ xem em có đang nhìn sai vấn đề.

“Đọc tin này em thấy buồn vì các bạn còn cả tương lai phía trước đặc biệt là các bạn nữ. Tuổi 18 không thể gói gọn vào việc này” - Phúc tâm sự.

Phụ huynh phản đối

Tuổi 18 với nhiều mộng mơ, còn nhiều trải nghiệm phía trước, các con hãy làm những điều ý nghĩa hơn. Ảnh minh họa

“Trời ơi!” đó là cảm xúc của chị Phan Nhung, sống tại TP.HCM khi xem clip trên.

Theo chị Nhung, tình cảm học trò lứa tuổi này rất dễ thương tuy nhiên đến mức "cầu hôn", nhận lời là quá sớm. Bởi các con vẫn chưa lường trước được cuộc sống sau này cũng như chưa trang bị được kiến thức để xây dựng hôn nhân gia đình. Nó chỉ là tình cảm nhất thời. Hành động như vậy là quá sớm và bồng bột.

“Nếu có tình cảm với nhau, hãy như một lời hứa hẹn để cùng nhau chia sẻ, động viên và phấn đấu trong học tập. Việc "cầu hôn" giữa sân trường là không phù hợp, điều này sẽ bị lan tỏa không hay. Hơn nữa, sau này hai đứa không thấy hợp khi bên nhau thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống về sau” - chị Nhung nói.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Ngọc Xuyên, một phụ huynh sống tại Bình Phước cho biết hành động trên diễn ra trong môi trường học đường là không phù hợp. Đặc biệt việc các em khóa môi nhau lại càng không nên. Bởi vô tình sẽ khiến học sinh khác bắt chước, thành trào lưu không tốt.

“Thời điểm này, các em sắp bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Nếu mến nhau thì nên cùng nhau học tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Bố mẹ các em chắc cũng phiền lòng. Bởi lứa tuổi các em nhiều khi còn hành động theo cảm tính, chưa chín chắn để biết xem những gì mình làm sẽ ảnh hưởng ra sao” - chị Xuyên nói.

“Có thể thời đại, cách nghĩ, lối sống khác nhau nhưng tôi nghĩ cái gì cũng nên có giới hạn” - chị Xuyến nhấn mạnh.

Các bạn không biết nghĩ đến người xung quanh

Trước sự việc trên, là thầy giáo cũng là một phụ huynh, thầy Võ Anh Triết, sống tại TP.HCM đã bày tỏ những suy nghĩ của mình.

“Khi thực hiện những hành vi như vậy, các bạn đã không nghĩ tới người khác.

Các bạn đã không nghĩ đến đối phương của mình. Các bạn không mường tượng ra về sau này những hình ảnh và clip cứ lan truyền mãi, và chắc chắn cuộc sống riêng tư của hai bạn sẽ không bình yên nếu hai bạn không đến với nhau được. Mà nói hơi quá nhưng là sự thật, 99% tình học trò là không đi đến tận cùng với nhau.

Các bạn không biết nghĩ đến cha mẹ mình. Các bạn chỉ hành động bột phát, nông nổi dưới sự kích động của đám đông. Các bạn làm theo vì các bạn muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với người kia. Các bạn đã không nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ mình khi họ thấy bạn trên báo đài, mạng xã hội.

Chắc chắn họ buồn, vì họ nuôi bạn đi học chữ để lớn lên, để thành nhân, để thành công. Họ không cho bạn đến trường để yêu đương quá giới hạn như thế. Họ hơn ai hết muốn các bạn hạnh phúc, có vợ có chồng đàng hoàng tử tế, nhưng không phải lúc này, nhưng không phải ở đó.

Các bạn không biết nghĩ cho nhà trường, cho thầy cô, cho môi trường học tập của bạn. Các bạn không biết nghĩ cho thế hệ kế tiếp của bạn. Khi hình ảnh và clip tồn tại trên mạng, chúng sẽ ở đó.

Trưởng thành là một quá trình dài, trong đó có thử và sai, có thành có bại, có vui có buồn. Nhưng không được lợi dụng khái niệm trưởng thành để làm những điều không phù hợp, thậm chí là xằng bậy. Khi một hành vi nào đó của con người được định danh là riêng tư, thì dĩ nhiên nó không được mong đợi được thực hành giữa chốn đông người.

Trưởng thành bao gồm việc học hỏi để lớn lên. Học hỏi là quá trình quan sát, tiếp thu, chọn lọc, ghi nhớ và thực hành. Vì vậy các bạn trẻ phải biết chọn lọc, không bắt chước rập khuôn. Và khi thực hành, hãy dành một chút thời gian để nghĩ đến người khác xung quanh mình".

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoc-sinh-cau-hon-giua-san-truong-chuyen-gi-dang-xay-ra-post735251.html