Học sinh đầu tiên của Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng

Sáng 19-5, Chi bộ Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm (quận 3, TPHCM) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho học sinh Trần Minh Quân, Bí thư Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm. Đây là học sinh đầu tiên của trường được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.

Ông Vũ Quốc Phong, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm căn dặn: Đồng chí Trần Minh Quân phải luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên như lời tuyên thệ, đồng thời phát huy quyền hạn của Đảng viên theo quy định.

Việc kết nạp thêm Đảng viên mới đã nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm lên 17 người, trong đó có 15 Đảng viên chính thức và 2 Đảng viên dự bị.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho học sinh Trần Minh Quân

Về phía Sở GD-ĐT TPHCM, ông Võ Phi Rạng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng (Sở GD-ĐT TPHCM) đánh giá, trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023), lễ kết nạp Đảng viên mới đối với học sinh Trần Minh Quân mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Điều này thể hiện quá trình học tập và rèn luyện tích cực của học sinh Trần Minh Quân đã được chi bộ ghi nhận, xứng đáng đứng vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong vai trò mới là một Đảng viên, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị học sinh Trần Minh Quân tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, kỷ luật, rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh của Đảng viên để làm tấm gương cho người xung quanh noi theo.

Chia sẻ về cậu học trò năng nổ của mình, cô Phạm Thị Ngọc Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, phân hiệu Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cho biết, Minh Quân luôn tích cực tham gia tất cả phong trào, hoạt động của trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động.

Trong đó, em đã đưa ra nhiều sáng kiến hay, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè với tinh thần không vụ lợi, thấy việc là xắn tay áo lên làm, không ngại khó.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 cùng học sinh trong lớp chúc mừng Đảng viên mới Trần Minh Quân

Trao đổi với PV Báo SGGP, Trần Minh Quân chia sẻ, gia đình em chưa có ai đứng vào hàng ngũ Đảng. Cha mẹ của em đều là lao động tự do.

Nhưng từ nhỏ, cậu học trò nhỏ đã được truyền ngọn lửa say mê tham gia các hoạt động Đoàn. Từ cái nôi ban đầu là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Minh Quân mong muốn phấn đấu phát triển hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Năm học 2022-2023 vừa qua, trong vai trò là Bí thư đoàn trường, Minh Quân đã xây dựng và triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường ở chính ngôi trường mình đang theo học như phân loại rác, vận động các bạn học sinh không xả rác, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng...

Trần Minh Quân đọc lời tuyên thệ trước khi đứng vào hàng ngũ Đảng

Vừa là học sinh vừa là một người cán bộ Đoàn năng nổ, học sinh này luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để làm tốt cả hai nhiệm vụ bằng cách tranh thủ sau khi kết thúc giờ học, em tận dụng thời gian trống để tham gia các hoạt động đoàn thể.

Tới đây, khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, Minh Quân cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là phát huy cao tinh thần trung thực.

Trước ngưỡng cửa xét tuyển đại học, Trần Minh Quân cho biết em đã đăng ký thi vào ngành luật của Học viện hành chính quốc gia với mong muốn trở thành một người cán bộ, công chức gương mẫu, đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Kết quả năm học 2022-2023, Minh Quân đạt điểm trung bình 8.0 và hạnh kiểm tốt. Trước đó, học sinh này được nhận bằng khen của Thành đoàn, UBND quận 3 và Quận đoàn 3 vì thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động đoàn thể.

THU TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoc-sinh-dau-tien-cua-phan-hieu-thpt-le-thi-hong-gam-vinh-du-dung-vao-hang-ngu-dang-post690344.html