Học sinh đầu tiên của quận Hoàng Mai được kết nạp Đảng

Chi bộ Trường trung học phổ thông (THPT) Việt Nam - Ba Lan mới đây đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho học sinh Nguyễn Minh Hiển, lớp 12A1-K61. Đây là học sinh đầu tiên của quận Hoàng Mai được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Học sinh Nguyễn Minh Hiển cũng là một đoàn viên tiêu biểu, Bí thư chi đoàn gương mẫu của tập thể 12A1, là Chủ tịch năng động của Câu lạc bộ Nhảy “The DOM”. Hiển có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện cùng các hoạt động phong trào, ngoại khóa, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đoàn trường, Quận đoàn Hoàng Mai giao phó.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Nguyễn Minh Hiển. (Ảnh: Mai Hoàng)

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Nguyễn Minh Hiển. (Ảnh: Mai Hoàng)

Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện cùng với sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của Chi bộ và tổ chức Đoàn, học sinh Nguyễn Minh Hiển đã đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyên thệ và hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng xứng đảng là đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu bày tỏ mong muốn, từ sự khởi đầu ý nghĩa này, các em học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành cầu nối, mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với Chi bộ và các thầy cô, xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai khẳng định, thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các trường THPT đặc biệt chú trọng, quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh ưu tú có thành tích tốt trong học tập cũng như trong phong trào, hoạt động đoàn trường, coi đây là những “hạt giống đỏ” trong công tác phát triển đảng viên của quận Hoàng Mai.

Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên được Quận đoàn Hoàng Mai quan tâm, chú trọng. Việc học sinh Nguyễn Minh Hiển được kết nạp vào Đảng đã khẳng định sự cố gắng trong quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân đồng chí; đây cũng là tấm gương sáng để đoàn viên, học sinh Thủ đô học tập và noi theo.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoc-sinh-dau-tien-cua-quan-hoang-mai-duoc-ket-nap-dang-154546.html