Học sinh giải Ba cấp quốc gia và Dự án Sản xuất Thực phẩm sạch cho người dân

Chỉ khi được tận mắt chứng kiến môi trường học tập thực nghiệm khá khác biệt tại Đại học (ĐH) Duy Tân, Duy Anh mới yên tâm đưa ra quyết định chọn trường qua suất tuyển thẳng vào đại học với giải Ba trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2018.

Thích nghiên cứu, lập dự án, thử nghiệm và triển khai các ý tưởng vì sức khỏe cộng đồng, Trầm Duy Anh đã dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm một trường học đại học đáp ứng được mong muốn nghiên cứu học tập của bản thân.

Dự án sản xuất phân sinh học từ giun quế và trồng rau sạch tại hộ gia đình

Trầm Duy Anh được biết đến là một trong những chàng trai năng động với nhiều ý tưởng táo bạo trong lớp 12B8 của trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk. Năm lớp 11, Duy Anh đã cùng một người bạn trong lớp triển khai đề tài nghiên cứu được cho là khá khó đối với các học sinh phổ thông. Đó là "Nghiên cứu sản xuất phân sinh học từ giun quế kết hợp với men vi sinh và trồng rau với quy mô hộ gia đình".

Trầm Duy Anh (bên trái) nhận Giấy khen khi giành giải Ba Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2018

Trầm Duy Anh (bên trái) nhận Giấy khen khi giành giải Ba Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2018

Hàng ngày, khi phải nghe quá nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, rác thải, thuốc trừ sâu, và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí đe dọa tính mạng con người, Duy Anh đã đưa ra ý tưởng thực hiện hướng nghiên cứu mang đến nguồn phân bón đảm bảo an toàn cho người nông dân. Duy Anh đã sử dụng rác hữu cơ trộn với men vi sinh để phân hủy rác. Sau đó mang cho giun quế ăn, giun quế sẽ thải ra dịch phân giun. Dịch này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên khi người dân mang đi bón cho cây trồng sẽ mang lại hiệu quả khá cao. Sản phẩm sinh học này đã được gửi đi xét nghiệm và được công nhận đảm bảo an toàn sử dụng trong nông nghiệp, vừa rẻ vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Duy Anh muốn tạo nên một vòng tròn khép kín "tự cung tự cấp" ngay trong từng hộ gia đình. Các hộ có thể tận dụng khoảng không gian nho nhỏ trên sân thượng để vừa nuôi giun quế, vừa tạo dịch phân, sau đó trực tiếp bón ngay cho cây trồng và thu hoạch rau, củ dù ở trong không gian đô thị chật hẹp.

Mở rộng sản xuất thực phẩm sạch trên nền tảng kiến thức ngành Quản trị Kinh doanh

Duy Anh chia sẻ: "Ban đầu, khi tham dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia, chúng em chỉ mong muốn được cọ sát, để giao lưu học hỏi nhưng thật quá bất ngờ khi chúng em vượt qua vòng thi từ huyện đến tỉnh rồi được chọn đi thi Quốc gia. Giải Ba vòng Quốc gia chính là kết quả của quá trình thực sự nghiêm túc nghiên cứu của chúng em cùng sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Có một thông tin rất thú vị là chính các thầy cô của đã hướng dẫn cho chúng em rất nhiều về mặt chuyên môn giúp chúng em hoàn thiện sản phẩm khi tham dự vòng thi Quốc gia. Bởi vậy, em càng tự tin lựa chọn theo học đại học tại ĐH Duy Tân và tin chắc mình sẽ thành công khi học ở đó."

Niềm vui của Trầm Duy Anh bên bạn bè trong ngày tốt nghiệp

Ước mơ của Duy Anh là được khởi nghiệp kinh doanh, do đó trước tiên, em phải đi học để nắm bắt và hiểu thật rõ mọi hoạt động kinh doanh hiện nay. Và chắc chắn không thể bỏ qua ngành Quản trị Kinh doanh với chương trình đào tạo chất lượng cùng cơ hội được học tập với các giảng viên đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới bên cạnh đội ngũ giảng viên chất lượng cao tại ĐH Duy Tân. Duy Anh còn bất ngờ hơn khi em nhận được 1 suất Học bổng Tài năng trong số 120 suất trị giá gần 6 tỷ đồng của nhà trường.

"Khi ý tưởng nghiên cứu về thực phẩm sạch đã có bước thành công đầu tiên, em muốn mở rộng sản xuất và kinh doanh theo hướng đi này một cách lâu dài. Giờ đây, sau những ngày ‘dưỡng sức’, em đang hồi hộp chờ đợi bước vào một môi trường học tập đề cao tính thực nghiệm, luôn hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội tối đa cho sinh viên học tập, phát triển năng lực bản thân tại ĐH Duy Tân.", Duy Anh cho biết.

Các bạn có thể xem thêm thông tin về Học bổng Tài năng của ĐH Duy Tân tại:

Tâm Thông

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/hoc-sinh-giai-ba-cap-quoc-gia-va-du-an-san-xuat-thuc-pham-sach-cho-nguoi-dan-20180719155405422.htm