Học sinh Hà Nội giành 138 giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực

Ngày 19.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng hơn 800 học sinh giỏi tiêu biểu của thành phố năm học 2017 - 2018.

Học sinh giỏi tiêu biểu của Hà Nội nhận khen thưởng tại buổi lễ - Ảnh H.N

Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: năm học 2017 - 2018, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định tài năng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tại các kỳ thi olympic quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc với 138 giải và huy chương. Trong đó có 39 huy chương vàng, 42 huy chương bạc, 44 huy chương đồng và 13 bằng khen.

Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa năm học 2017 - 2018, học sinh Hà Nội giành 132 giải (10 giải nhất), 24 đề tài thi khoa học kỹ thuật đoạt giải cấp quốc gia (2 giải nhất), đứng đầu cả nước trong cuộc thi giải toán và vật lý qua mạng internet Violympic và giành giải “Trạng nguyên tiếng Việt” dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc; đoạt 3 giải nhất, 4 giải nhì trong cuộc thi An toàn giao thông do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Tháng 3 vừa qua, tại kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15 năm 2018 (HOMC) với sự tham dự của 9 đoàn quốc tế và 23 đoàn của các tỉnh, thành trên cả nước, đoàn Hà Nội giành 1 cúp vô địch, 1 giải nhất đồng đội, 112 huy chương cá nhân (30 huy chương vàng, 36 huy chương bạc, 46 huy chương đồng). Đặc biệt, đầu tháng 5, học sinh Trần Đức Huy (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã xuất sắc giành huy chương vàng và giải thưởng "Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất" tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á (APhO 2018).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 học sinh Hà Nội đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế

Trong số các học sinh được tuyên dương tại buổi lễ có nhiều em có kết quả xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như em Vũ Minh Châu, lớp 5E Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm), 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, đoạt huy chương vàng cá nhân và huy chương vàng đồng đội với số điểm tuyệt đối 32/32 tại kỳ thi vô địch các đội tuyển toán thế giới (WMTC) tại Thái Lan năm 2017. Ngoài ra, em cũng đoạt huy chương vàng hợp xướng và huy chương bạc đơn ca (hát tiếng Anh) trong cuộc thi Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương tháng 8.2017 tại Hồng Kông.

Em Nguyễn Thành Vinh, lớp 7A6 Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), đoạt huy chương bạc Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO 2017), giải bạch kim toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS 2017), huy chương vàng cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS 2017. Bên cạnh những thành tích nêu trên, em Vinh cũng rất tích cực tham gia hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức.

Ngoài ra, còn phải kể đến những học sinh nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình để có thành tích đáng ngưỡng mộ. Em Phùng Văn Minh, lớp 12A8 Trường THPT Trần Nhân Tông, là học sinh khiếm thị (mù cả hai mắt), gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm, em trai mắc bệnh về thần kinh… nhưng bằng ý chí, sự nỗ lực phi thường của bản thân và sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, trong những năm học vừa qua, em luôn giành thành tích cao trong học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện năm học 2017 - 2018.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng, nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân hữu ích. "Các em hãy học để hiểu biết, học để làm người, học để tự khẳng định mình, học để lập thân lập nghiệp và cống hiến cho sự phát triển, sự phồn vinh của Thủ đô và đất nước", ông Dũng nói.

Tuệ Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-ha-noi-gianh-138-giai-tai-cac-ky-thi-quoc-te-va-khu-vuc-964472.html