Học sinh Hà Nội hào hứng trải nghiệm làm lính cứu hỏa

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với UBND các phường tổ chức Chương trình trải nghiệm 'Chúng em là lính cứu hỏa'.

Sáng nay gần 500 học sinh quận Hoàn Kiếm đã tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa.

Sáng nay gần 500 học sinh quận Hoàn Kiếm đã tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa.

Các em học sinh rất thích thú với hoạt động tham gia trải nghiệm.

Các em được mặc những bộ đồ của lính cứu hỏa.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Các em học sinh được trải nghiệm hoạt động mặc trang phụ chữa cháy chuyên dụng tham gia trò chơi 'chạy qua cọc lửa'.

Hoạt động mô phỏng công việc của người lính cứu hỏa trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã giúp các em hình dung phần nào tính chất căng thẳng, nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ cảnh sát PCC&CNCH.

Các em học sinh mặc trang phụ chữa cháy chuyên dụng chạy qua các ngọn lửa.

Kết thúc trải nghiệm các em đều rất vui vẻ.

Sáng 12/7, gần 500 học sinh các trường Mầm non Sao Sáng, Mầm non Bà Triệu, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên và học sinh, sinh viên, cán bộ, Nhân dân đang làm việc, sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm về PCCC&CNCH.

Đặc biệt, các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang và dây hạ chậm; thực hành sử dụng bình chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy.

Thượng tá Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nhằm giúp cho các em học sinh có một mùa hè ý nghĩa, nhất là sau thời gian giãn cách vì dịch COVID-19, đơn vị đã tổ chức chương trình trải nghiệm Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); thực hành kỹ năng và trải nghiệm các phương tiện chữa cháy chuyên dụng.

Tại chương trình, các em có cơ hội được đóng vai là chiến sĩ cứu hỏa thực thụ, được sử dụng một số phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên dụng.

Sáng nay gần 500 học sinh quận Hoàn Kiếm đã tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa.

Các em học sinh rất thích thú với hoạt động tham gia trải nghiệm.

Theo Thượng tá Hoàng Trung Kiên, việc PCCC&CNCH không chỉ có lực lượng PCCC, mà rất cần trách nhiệm cũng như sự chung tay của cả cộng đồng. Chương trình là một hoạt động thiết thực, hứa hẹn sẽ mang đến cho các em rất nhiều kiến thức bổ ích, các kỹ năng sinh tồn quan trọng cùng với những phút giây trải nghiệm lý thú và vô cùng đáng nhớ.

"Bên cạnh việc tuyên truyền và trải nghiệm công tác PCCC&CNCH, chúng tôi cũng trang bị thêm cho các em học sinh kiến thức chống đuối nước; kỹ năng chống xâm hại tình dục và kỹ năng tự vệ. Qua hoạt động này, tôi mong rằng các em học sinh, sinh viên sẽ nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như để thấu hiểu được công việc vất vả, gian nan, nguy hiểm với nghề của các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy", Thượng tá Hoàng Trung Kiên chia sẻ.

Các em được mặc những bộ đồ của lính cứu hỏa.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Các em học sinh được trải nghiệm hoạt động mặc trang phụ chữa cháy chuyên dụng tham gia trò chơi 'chạy qua cọc lửa'.

Hoạt động mô phỏng công việc của người lính cứu hỏa trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã giúp các em hình dung phần nào tính chất căng thẳng, nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ cảnh sát PCC&CNCH.

Các em học sinh mặc trang phụ chữa cháy chuyên dụng chạy qua các ngọn lửa.

Kết thúc trải nghiệm các em đều rất vui vẻ.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-ha-noi-hao-hung-trai-nghiem-lam-linh-cuu-hoa-post600502.html