Học sinh Hà Nội nô nức đón chào năm học mới

Hôm nay (ngày 5/9), gần 2 triệu học sinh Hà Nội nô nức đón chào năm học mới. Các trường học từ trung tâm thành phố đến ngoại thành Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai giảng đơn giản và trang trọng.

Tại trường THCS Ngọc Lâm, Long Biên, từ 7h kém học sinh đã đến rất đông. Em Nguyễn Đình Trung (học sinh lớp 6A2) cho biết, em đã đến trường từ 6h30 để đón khai giảng. Em đã thức dậy từ rất sớm rồi giục mẹ đưa đến trường. Năm nay là năm đầu tiên ở môi trường học mới, em cảm thấy rất hồi hộp và háo hức đợi xem ngày khai trường mới như thế nào. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt trong năm học mới này.

Nhiều em học sinh cũng cho biết, rất mong chờ ngày khai giảng, ngày đánh dấu mình học lớp cao hơn và trưởng thành hơn.

Năm học 2017 – 2018, trường THCS Ngọc Lâm đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Học sinh toàn trường đã đạt 52 huy chương Vàng, giải thưởng, chứng nhận Học sinh giỏi kì thi Toán, Tiếng Anh, Quốc gia và quốc tế; 68 giải công nhận cuộc thi Học sinh giỏi cấp TP, câp quận… và nhiều giấy khen, bằng khen tiêu biểu… Đặc biệt, 8 năm liên tiếp trường nằm trong top 3 trường có kết quả đỗ cao nhất trong kì thi vào lớp 10 THPT và số học sinh thi đỗ vào các trường THPT chuyên cao nhất quận.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học mới có nhiều thay đổi trong thi cử, nhiều thách thức khó khăn nhưng tập thể nhà trương quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện. Thầy và trò trường THCS Ngọc Lâm sẽ luôn đoàn kết cố gắng xây dựng nhà trường thành mái trường lí tưởng để học tập, làm việc và là nơi gửi gắm niền tin của mỗi học sinh, phụ huynh.

Một số hình ảnh của thầy và trò trường THCS Ngọc Lâm trong lễ khai giảng:

Tại trường Tiểu học Ngọc Lâm, Long Biên, lễ khai giảng cũng diễn ra trang trọng, nhanh gọn. Học sinh đều hào hứng lắng nghe từng lời cô hiệu trưởng dặn dò.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, năm học 2018 – 2019, thầy trò trường tiểu học ngọc Lâm quyết tâm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chung của toàn ngành và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục thành phố là: Tăng cường nền nếp, kỉ cương, chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục; Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục và giảng dạy cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông của những năm sau.

Một số hình ảnh khai giảng của trường Tiểu học Ngọc Lâm:

Trong năm học vừa qua, trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) còn gặp không ít khó khăn song thầy và trò nhà trường đã nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những thành tích nổi bật được ghi nhận đó là: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học từ lớp 1 đến lớp 4 đạt 98,6 ; Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; Toàn trường có 53 em được công nhận viết chữ đẹp , 1 em đạt giải Nhât Olympic tiếng Anh và 1 em đạt giải khuyến khích; 1 em giải Nhất môn đá cầu…; Nhiều giáo viên đạt Lao động tiên tiến cấp huyện…

Trước khi đánh trống khai trường, cô Trần Thị Lan Hương, hiệu trưởng nhà trường đề nghị các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh hãy cố gắng phấn đấu tích cực hơn nữa, tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt; Sống - lao động và học tập theo Hiến pháp, pháp luật; 100% CBGVNV, cha mẹ học sinh nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm và thực hiện tốt ATGT, hành động thiết thực bảo vệ môi trường; Đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm ở mọi nơi, mọi lúc; Quyết tâm học và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Bác; Giữ vững danh hiệu thi đua, đột phá vươn lên mức xuất sắc toàn diện. Thầy và trò nhà trường cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi tất cả các kế hoạch đã đề ra.

Hình ảnh thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Diệu:

Tại trường Tiểu học Lam Điền (Chương Mỹ), lễ khai giảng diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Phụ huynh đứng đợi con đều rất vui vẻ và mong đợi một năm học mới thành công và chất lượng.

Theo cô Lê Thị Trần Anh, hiệu trưởng trường Tiểu học Lam Điền, năm học 2018 – 2019 là một năm được xác định là “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, thực hiện mục tiêu Kỉ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao..., nhà trường sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong làm việc đối với mỗi thầy cô; Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, lối sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục; Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục ở mức 3 và xóa mù chữ mức 2; Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, xếp loại học sinh; Đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lí đạt kết quả cao, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, có nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp; Nâng cao chất lượng học sinh đại trà; Kết hợp tốt ba môi trường: Nhà trường – Gia định – Xã hội…

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng của trường Tiểu học Lam Điền:

Mai Khôi - Việt Hương

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoc-sinh-ha-noi-no-nuc-don-chao-nam-hoc-moi-d2054782.html