Học sinh hứng thú trải nghiệm ngày hội 'STEM DAY' năm 2019

Những mô hình, ý tưởng sáng tạo như nhà thông minh, robot tự nâng, xe tiết kiệm năng lượng, xe vệ sinh đa năng, ý tưởng khởi nghiệp, sản phẩm từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường… được các học sinh đem đến trưng bày, biểu diễn cũng như trải nghiệm tại ngày 'STEM DAY' năm 2019.

Các thí sinh có sản phẩm dự thi thuyết trình trước Ban giám khảo.

Các thí sinh có sản phẩm dự thi thuyết trình trước Ban giám khảo.

Sự kiện "STEM DAY" do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM tổ chức dành cho thanh thiếu nhí TPHCM diễn ra tại trường THPT Trưng Vương sáng nay (9/6).

Nhóm học sinh lớp 4, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm -Quận 1- TPHCM với mô hình sản phẩm "Để Sa Pa mãi đẹp".

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động khoa học và trò chơi robot gắp đồ vật.

Giáo dục STEM là phương pháp mới đang được quan tâm hiện nay, phương pháp này tích hợp các nội dung và kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, từ đó khơi gợi, phát huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo của các em học sinh.

Ngày hội “STEM DAY” chính là cơ hội quan trọng để giới thiệu và đặt vấn đề về phương pháp giáo dục STEM tại Việt Nam với đông đảo giáo viên, phụ huynh – học sinh và cộng đồng...

Thí sinh trường THCS-THPT Hoa Sen đang thuyết trình trước Ban giám khảo về sản phẩm "Nhà thông minh".

Nhóm thí sinh lớp 4 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm -Quận 1- TPHCM thuyết trình trước Ban giám khảo về sản phẩm "Để Sa Pa mãi đẹp".

Trong khuôn khổ của ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, cụ thể như: Vòng Bán kết và Chung kết cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi TP.HCM lần thứ 14 năm 2019; Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm sáng tạo; Workshop “Giáo dục STEM trong nhà trường” chủ đề “Giáo dục STEM & hành trình phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh”;

Triển lãm dụng cụ học tập STEM; Cuộc thi Robotacon năm 2019 dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với chủ đề “Giao thông thông minh”; Sân chơi khoa học vui bao gồm các nội dung thú vị về thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, toán học và sân chơi trải nghiệm robot…

Đây là một hoạt động có ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đam mê và có khả năng sáng tạo cũng như cổ vũ khích lệ giáo dục STEM tại Việt Nam đặc biệt trên địa bàn TP.HCM.

Một số hình ảnh hoạt động tại ngày "STEM DAY":

Thí sinh Võ Trí Đức - lớp 5 trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm với bức tranh " Em yêu sinh vật biển" . Ý tưởng làm từ chất liệu tái chế như ống hút, khay đựng trứng, giấy xốp... ra những con tôm, con cá rất đẹp mắt và thân thiện với môi trường.

Học sinh trải nghiệm sân chơi khoa học.

Mô hình quán Coffee "DYL- Design Your Life" của thí sinh Phan Lê Ánh Dương, lớp 8 Trường THCS Nguyễn An Khương-H. Hóc Môn-TP.HCM.

Các em nhỏ cũng được người nhà đưa đi trải nghiệm tại sự kiện.

Học sinh rất hứng thú tham gia trò chơi khoa học bắn "tên lửa".

Mô hình "Xe vệ sinh đa năng" của nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (Quận 10, TP.HCM) tham gia dự thi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-sinh-hung-thu-trai-nghiem-ngay-hoi-stem-day-nam-2019-4009784-v.html