Biến thể Omicron được phát hiện trong nước thải ở bang California, Mỹ

Biến thể Omicron đã được phát hiện trong nước thải ở bang California, Mỹ và đây là dấu hiệu cho thấy biến thể này đang dịch chuyển.

Chuyên gia dịch tễ học của bang California, Erica Pan ngày 09/12 cho biết hệ thống giám sát nước thải của bang đã tìm thấy các dấu hiệu của Omicron ở các hạt Sacramento và Merced.

Biến thể Omicron đang lan nhanh tại Mỹ. Ảnh: AFP

Biến thể Omicron đang lan nhanh tại Mỹ. Ảnh: AFP

Chuyên gia dịch tễ học Erica Pan nhận định chắc chắn Omicron đang lây lan ở khắp bang California. Giới chức thành phố Houston ở bang Texas hồi đầu tuần cũng phát hiện các dấu hiệu của Omicron và chỉ vài ngày sau đó, một bệnh viện của thành phố này đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể này.

Các ca mắc Omicron ở California đã được phát hiện ở Los Angeles, Alameda và San Francisco, trong đó trường hợp ở San Francisco là ca mắc Omicron được phát hiện đầu tiên ở Mỹ.

Các ca nhiễm Omicron tới nay đã được xác nhận ở ít nhất 21 bang ở Mỹ và được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng trong thời gian tới./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bien-the-omicron-duoc-phat-hien-trong-nuoc-thai-o-bang-california-my-910671.vov