Học sinh lớp 11 bị chặn đánh trọng thương: Không quen mặt

Theo lời gia đình nam sinh, nạn nhân không quen với nhóm thanh niên mang theo mã tấu chặn đánh.

Sự việc em N.L.T (học sinh lớp 11A5 trường THPT Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đánh hội đồng khiến dư luận quan tâm. Vụ việc xảy ra vào 12/6 tại khu vực thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chiều 17/6, trao đổi với PV, thầy Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Tần cho biết: "Em T bị đánh đứt gân ở bên tay phải và ảnh hưởng đến xương, hiện tay em T vẫn phải bó bột. Do các em đang bước vào kỳ thi nên em T đã quay trở lại trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho em T viết bằng tay trái để thi theo hình thức trắc nghiệm".

Theo thầy Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Tần, vào thời điểm trên, em T cùng một vài bạn đang trên đường đi học về thì bị nhóm thanh niên trẻ khoảng 10 người mang theo hung khí là mã tấu chặn đánh.

Do nhóm người này nhắm vào em T nên chỉ có T bị các đối tượng đánh. Do em mặc áo khoác, đeo balo nên khi bị đối tượng chém may mắn không làm em bị thương nặng.

Đoạn đường khu vực học sinh bị chém

Đoạn đường khu vực học sinh bị chém

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo công an và hiện công an đang điều tra xem đối tượng nào đánh em T. Nhà trường cũng động viên T kể hết với công an xem thời gian qua em có mâu thuẫn với ai không nhưng T cho biết em không có xích mích với ai. Theo nhận xét của cô giáo chủ nhiệm lớp T, T có học lực trung bình nhưng rất ngoan, không phải trường hợp cá biệt hay gây gổ đánh nhau.

Nhà trường cũng rất mong công an sớm tìm ra nhóm đối tượng đánh người để ổn định trật tự và khiến các em đỡ lo lắng, hoang mang. Sau khi đi học trở lại, hiện tâm lý em T đã ổn định hơn. Hàng ngày T vẫn được anh trai đưa đón đi học để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ với PV, anh trai T nói: "Mặc dù bị nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém nhưng cũng may T không bị thương ảnh hưởng tới tính mạng bởi T đeo balo, mặc áo khoác bên ngoài.

Sau khi bị đánh, T cũng không biết nguyên nhân vì sao mình bị đánh và T cũng không có mâu thuẫn với ai trong thời gian qua. Với nhóm người đuổi chém, em trai tôi cũng không nhận ra ai quen cả.

Từ trước đến nay T ngoan lắm và xóm làng ai cũng quý mến. T cũng chưa nghỉ học một buổi nào mà không có phép.

Những hôm được nghỉ học T lại tham gia các môn thể thao như bóng đá hoặc cùng một bạn hàng xóm gần bằng tuổi câu cá trước nhà. Hiện công an đang điều tra sự việc và chưa có kết quả. Từ sau hôm bị đánh, hàng ngày gia đình phải đưa đón T tới trường".

Được biết sau khi T bị chém trọng thương, em được người dân khu vực đưa đi điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Em T. cũng cho biết khi bị chặn đường, em đã bỏ xe lại và chạy thoát thân nhưng các đối tượng lạ mặt vẫn quyết đuổi đánh.

Clip nam sinh bị đuổi đánh

Hoài Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hoc-sinh-lop-11-bi-chan-danh-trong-thuong-khong-quen-mat-3408993/