Học sinh lớp 3 ngất xỉu rồi tử vong tại sân trường ở Long An

Một học sinh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo, huyện Đức Hòa (Long An), đang vui chơi cùng bạn bè thì bất ngờ gục xuống sân trường, tử vong.

Ngày 17/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) đã có kết luận ban đầu vụ một học sinh lớp 3 tử vong tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo, xã Đức Hòa Thượng.

Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, nhân viên tạp vụ tri hô sau khi phát hiện em H.M.H. (9 tuổi) học sinh lớp 3/1, trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo ngất xỉu nằm gần cột cờ.

 Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: M.H.

Trường tiểu học xảy ra vụ việc. Ảnh: M.H.

Giáo viên chạy đến, thấy em H. có biểu hiện trào ngược thức ăn ra mũi và miệng, ngưng thở, liền đưa đến Trạm y tế xã Đức Hòa Thượng cấp cứu.

Em H. được nhân viên y tế tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Tại đây, các bác sĩ tổ chức cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Qua trích xuất camera, công an địa phương xác định em H. được người thân đưa đến trường lúc 11h50. Em vào lớp bỏ cặp và ra sân chơi cùng các bạn. Một lúc sau, em ngồi xuống gần cột cờ rồi ngã xuống đất, ngất xỉu.

Theo người thân, em H. không có tiền sử bệnh lý. Em ở nhà ăn, uống bình thường trước khi được cha đưa đến trường.

Những cuốn sách về miền Nam

Đế quốc An Nam và người dân An Nam- bên cạnh thông tin tổng quan về địa lý, sản vật, tập quán ở nước ta hồi thế kỷ XIX, nhiều thông tin quan trọng về sông Mekong, địa lý Đàng Ngoài và Đàng Trong, nhất là Sài Gòn xưa, được ghi chép chi tiết.

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳlà một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-lop-3-ngat-xiu-roi-tu-vong-tai-san-truong-o-long-an-post1412947.html