Học sinh lớp 4 rơi từ tầng 4, phụ huynh lo lắng vì chưa rõ nguyên nhân

Sau vụ một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội bị hôn mê do ngã từ trên cao xuống sân trường, nhiều phụ huynh có con đang học tại trường này rất lo lắng, nhà trường thì trả lời chưa rõ nguyên nhân.

Sáng 19.4 nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, bất an sau khi một học sinh lớp 4 của Trường bị ngã từ tầng trên xuống - Ảnh LÊ NHÀN

Sáng 19.4, có mặt tại cổng Trường tiểu học Dịch Vọng B, phóng viên Thanh Niên nhận được chia sẻ của nhiều phụ huynh xung quanh sự việc này.

Anh Nguyễn Quang Hòa, 35 tuổi, có con gái đang học lớp 2 tại trường, cho hay: “Con tôi là con gái, khi đưa cháu tới lớp, tôi vẫn phải dặn cháu phải hết sức cẩn thận để tránh những sự việc rủi ro, đáng tiếc xảy ra”.

Chị Nguyễn Hương Giang (37 tuổi) thì băn khoăn bởi điều kiện cơ sở vật chất ở trường rất tốt, lan can bảo vệ ở các tầng cũng khá cao nhưng không hiểu làm sao cháu bé có thể ngã xuống được. “Bản thân tôi là người lớn đứng cũng cao đến ngang ngực, nên sau tai nạn đáng tiếc này, tôi cũng phải dặn con rất kỹ là không được leo trèo, nghịch ngợm”.

Bà Nguyễn Huyền Châu, Phó hiệu trưởng nhà trường thông tin, học sinh bị tai nạn là N.T.C, học sinh lớp 4E. Trích xuất camera xác định, em C. được người thân đưa đến trường vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18.4 để học buổi chiều, ngay sau đó em C. đã đi vào trong trường rồi đi lên tầng 4.

Theo bà Châu, thời điểm xảy ra sự việc rất nhanh, chỉ trong tích tắc, khi xảy ra tai nạn em C. đi một mình, camera ghi lại được em từ tầng 4 rơi xuống là 13 giờ 32 phút, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tại sao em lại rơi xuống.

Theo quan sát của phóng viên, lan can tại các tòa nhà của trường học được làm từ những song sắt, cao khoảng 1,2 m, về mặt cảm quan là an toàn đối với học sinh lứa tuổi tiểu học.

Trường Tiểu học Dịch Vọng B được xây dựng lại toàn bộ cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa và đưa vào sử dụng từ năm học 2015-2016, từ trước tới nay chưa từng có vụ tai nạn tương tự nào xảy ra. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cho biết, sau sự việc đau lòng này sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất để sửa chữa kịp thời những khu vực chưa đảm bảo an toàn cho học sinh (nếu có).

Tại Bệnh viện E, nơi học sinh nam bị tai nạn (được phát hiện rơi từ tầng cao của lớp học xuống đất vào lúc 13 giờ 35 ngày 18.4) đang được cấp cứu, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bác sĩ Đỗ Quốc Phong - người trực tiếp điều trị cho nam sinh này, cho biết: “Hiện tại, cháu vẫn đang trong tình trạng hôn mê, với các chấn thương nghiêm trọng như bị dập não, tràn màng dịch phổi, gãy tay, chân... Bên cạnh đó còn nhiều những thương tổn bên trong, tình trạng rất nguy kịch! Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi”.

Lê Nhàn

Tuệ Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-4-roi-tu-tang-4-phu-huynh-lo-lang-vi-chua-ro-nguyen-nhan-954324.html