Học sinh lớp 7 trả lại 2 chỉ vàng cho cụ bà đánh rơi

Trên đường đi học về, em Phan Hoàng Quân học sinh lớp 7 nhặt được hộp nhựa có đựng 2 chỉ vàng, em đã tìm đến Công an xã nhờ tìm người trả lại.

Ngày 6/7, Công an xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã mời bà Nguyễn Thị Loan (SN 1945) trú tại thôn 4, xã Trung Trạch đến trụ sở Công an xã Trung Trạch để khai báo, xác minh thông tin và làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Em Phan Hoàng Quân trả lại tài sản cho bà Nguyễn Thị Loan trước sự chứng kiến của Công an xã Trung Trạch.

Em Phan Hoàng Quân trả lại tài sản cho bà Nguyễn Thị Loan trước sự chứng kiến của Công an xã Trung Trạch.

Được biết trước đó, em Phan Hoàng Quân (SN 2009), học sinh lớp 7E Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch, Quảng Bình nhặt được 1 hộp nhựa hình trái tim bên trong có 2 chiếc nhẫn vàng gồm 1 nhẫn vàng 24k và 1 nhẫn vàng 18k có đính đá. Ngay sau khi nhặt được, em đã tìm đến Công an xã Trung Trạch nhờ tìm người để trả lại.

Nhận lại tài sản đánh rơi, bà Nguyễn Thị Loan xúc động cho biết, 2 chiếc nhẫn vàng là bà tích góp cất để phòng khi ốm đau bệnh tật.

Sông Lam-Lam Hồng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/hoc-sinh-lop-7-tra-lai-2-chi-vang-cho-cu-ba-danh-roi-i659436/