Học sinh ngồi bàn ghế từ thời bao cấp, cơ sở vật chất trường học không theo kịp tốc độ phát triển đô thị

Tình trạng quá tải hạ tầng tại trường học các cấp, nhiều cơ sở đào tạo thiếu giáo viên, phòng học, không đảm bảo cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra tại phiên chất vấn trong kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra chiều nay 14/12.

Hội trường, phòng đọc sách, phòng vi tính, tất cả những phòng chức năng đều đang được trường Thái Thị Bôi – trường tiểu học duy nhất ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, tận dụng làm phòng học cho học sinh. Sĩ số học sinh đông hơn quy định, thiếu phòng học, khiến các em không thể ngồi học thoải mái vì bàn ghế xếp sát nhau, thậm chí ngồi đối diện thay vì nhìn lên bảng.

Tại phiên chất vấn chiều 14/12, nhiều đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đề nghị ngành giáo dục sớm khắc phục tình trạng quá tải học sinh, cơ sở vật chất xuống cấp, chật hẹp không đảm bảo chất lượng dạy và học ở nhiều địa phương.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, thành phố đã có đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 được đầu tư dự kiến hơn 4400 tỷ đồng. Hiện đang rà soát quỹ đất công dành cho trường học, trong đó, khẩn trương xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học, bảo đảm học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, ưu tiên đầu tư cho quận Liên Chiểu vì mới đạt 75% số học sinh học 2 buổi/ngày.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Hùng Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoc-sinh-ngoi-ban-ghe-tu-thoi-bao-cap-co-so-vat-chat-truong-hoc-khong-theo-kip-toc-do-phat-trien-do-thi