Học sinh nhiều vùng khó khăn khai giảng ở trường mới

Ngày 5.9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, học sinh nhiều vùng khó khăn đã khai giảng trong ngôi trường mới, phòng học mới.

Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh được đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng - Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 5.9, UBND tỉnh Ninh Thuận và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh này tổ chức Lễ bàn giao và khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại ngôi trường mới THCS – THPT Đặng Chí Thanh trong niềm vui của học sinh vùng khó khăn xã Cà Ná, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, xã Cà Ná dân số 11.000 người, người dân chủ yếu đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đối với ngành giáo dục, hiện xã chưa có trường THCS và THPT, học sinh trên địa bàn xã phải học nhờ Trường THCS Trương Văn Ly ở xã Phước Diêm, vốn cũng đang quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Do đó, Công ty CP Điện gió Trung Nam (thành viên Trung Nam Group) đã đầu tư 45 tỉ đồng xây Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh cho học sinh xã Cà Ná.

Trường xây dựng trên diện tích gần 10.000 m2, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia với 35 phòng, 4 khối chức năng gồm khối sảnh đón, mái che, khối hiệu bộ (2 tầng), 2 khối học (3 tầng) và các công trình phụ trợ: nhà xe giáo viên, cổng chính, cổng phụ, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Học sinh xã Cà Ná chào cờ ở ngôi trường mới, từ nay không còn phải đi xa học nhờ trường ở xã khác - - Ảnh: Nguyễn Tú

Trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh có đầy đủ trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, khu thể thao… phục vụ quy mô 1.250 học sinh.

Dịp khai giảng, Trung Nam Group tặng 900 cặp và vật dụng học tập cho học sinh xã Cà Ná, 20 suất học bổng trị giá 80 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngôi trường mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Chí Thanh, một người con của xã Cà Ná thể hiện sự chăm lo của doanh nghiệp với sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Thuận Nam nói riêng, tỉnh Ninh Thuận nói chung, tạo nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường.

* Cùng ngày, tại xã Tân Hùng A (H.Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), Trung Nam Group khánh thành dãy phòng học tiêu chuẩn và khai giảng năm học mới 2019-2020. Dãy phòng học quy mô 2 lầu, 10 phòng, tống mức đầu tư gần 6 tỉ đồng , mỗi phòng được bố trí trang thiết bị dạy và học cùng hệ thống đèn chiếu sáng, bàn học đúng quy cách.

* Cũng trong sáng nay 5.9, tại P.4, TP.Tây Ninh (Tây Ninh), đã diễn ra lễ khánh thành và khai giảng Trường mầm non và trường tiểu học - THCS - THPT TTC Tây Ninh.

Sau hơn 8 tháng khởi công, trường chính thức đón 700 học sinh cùng đội ngũ nhân viên hơn 100 người.

Các em học sinh Trường mầm non và trường tiểu học - THCS - THPT TTC Tây Ninh - Ảnh: ẢNH: LÊ BÌNH

Ngôi trường được xây dưng trên diện tích 13.000 m2 nằm trên đường Chánh Môn A, tuyến đường trọng điểm của TP.Tây Ninh. Trường có 24 phòng học khối mầm non, 48 phòng học khối phổ thông, các phòng chức năng, phòng thực hành phục vụ cho từng bậc học; khu tiện ích (hồ bơi, sân thể thao, hội trường, vườn trường, studio…) được trang bị tiện nghi, hiện đại.

Hiện trường được tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 với các hạng mục khu nội trú, khu chức năng với xưởng trường và các phòng thí nghiệm chuyên sâu, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4.2020.

Trường do TTC Edu và Công ty cổ phần giáo dục Hưng Thịnh đầu tư xây dựng.

Nguyễn Tú - Thiện Nhân - Lê Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-sinh-nhieu-vung-kho-khan-khai-giang-o-truong-moi-1122300.html