Học sinh rẻo cao Nghệ An vẽ tranh trên sản phẩm tre nứa tặng mẹ và cô giáo nhân ngày 20/10

Để kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đan lát, phát triển năng khiếu hội họa, Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương đã tổ chức hội thi vẽ tranh trên các sản phẩm tre, nứa thu hút đông đảo học sinh tham gia thi tài.

Học sinh tham gia hội thi sẽ phải trải qua 2 vòng, ở vòng thi thứ nhất, các học sinh tự đan các sản phẩm và vẽ lên sản phẩm đó. Sau vòng thi thứ nhất Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 22 em có tác phẩm xuất sắc tiếp tục thi vòng hai để chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba. Trong ảnh: 22 em đã được chọn, tiếp tục thể hiện tài năng hội họa của minh trên các sản phẩm tre, nứa. Ảnh: Đình Tuân

Học sinh tham gia hội thi sẽ phải trải qua 2 vòng, ở vòng thi thứ nhất, các học sinh tự đan các sản phẩm và vẽ lên sản phẩm đó. Sau vòng thi thứ nhất Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 22 em có tác phẩm xuất sắc tiếp tục thi vòng hai để chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba. Trong ảnh: 22 em đã được chọn, tiếp tục thể hiện tài năng hội họa của minh trên các sản phẩm tre, nứa. Ảnh: Đình Tuân

Chủ đề của hội thi là quê hương, đất nước, thầy cô, và đặc biệt đây sẽ là món quà tặng mẹ, cô giáo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đình Tuân

Thầy Nguyễn Quốc Dũng, giáo viên dạy Mỹ thuật, Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền cho biết: "Khác với vẽ tranh trên giấy, đá, vẽ tranh trên các sản phẩm tre, nứa như: quạt, rá, giỏ đựng cá... khó hơn nhiều. Bởi vì các sản phẩm đan lát có bề mặt không nhẵn như giấy, đá nên khi đưa cọ rất khó".

Các sản phẩm được các em học sinh lựa chọn để vẽ là những đồ vật rất gần gũi như: Giỏ đựng cá, quạt tay, ống tre, bế.... Ảnh: Đình Tuân

Nhiều tác phẩm mô tả hình ảnh cô giáo em, được các bạn tái hiện sinh động, giàu tính mỹ thuật.

Một bé trai cố gắng thể hiện thật đẹp tác phẩm của mình để tặng mẹ nhân ngày 20/10.

Cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thông qua hội thi không chỉ giúp học sinh phát triển năng khiếu hội họa mà còn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là cách thể hiện tình cảm đối với bà, mẹ, chị em gái cho các học sinh nam".

Sự chênh lệch giữa các tác phẩm là không lớn, nên BGK cuộc thi đã phải bàn bạc trao đổi kỹ lưỡng trước khi chấm điểm.

Ban giám khảo hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba cho các tác phẩm xuất sắc.

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hoc-sinh-reo-cao-nghe-an-ve-tranh-tren-san-pham-tre-nua-tang-me-va-co-giao-nhan-ngay-20-10-255947.html