Học sinh rơi khỏi ô tô: Hiệu trưởng nói có thể các em đùa giỡn khiến chốt cửa bị bung

Lãnh đạo nhà trường cho biết trong quá trình di chuyển, có thể nhóm học sinh đùa giỡn khiến cánh cửa tự bung, làm 3 học sinh văng ra ngoài.

Liên quan đến sự cố ba học sinh rơi khỏi xe đưa đón, trả lời báo chí ngày 27/11, hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Bội Châu Vũ Thị Thanh Bình nhận định, có thể do các em đùa nghịch vô tình đụng vào chốt khiến cửa bung ra. May mắn các em không bị thương tích gì.

Sau sự cố xảy ra, nhà trường báo tình hình với phụ huynh. Vì các em không bị ảnh hưởng nhiều nên phụ huynh không ý kiến, chỉ đề nghị cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các học sinh.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo của trường Tiểu học Phan Bội Châu, xe đưa đón học sinh để xảy ra sự cố ngày 26/11 là xe ô tô 16 chỗ, biển số 51B-079.23. Xe do tài xế Trần Phúc Định điều khiển, đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 của trường.

Trong quá trình di chuyển, một số học sinh đùa giỡn trên xe, cô giáo có nhắc nhở. Khi qua khúc cua, tài xế cho xe chạy chậm lại nhưng do cánh cửa sau bung ra làm 3 em bị rơi xuống đường. Rất may không có học sinh nào bị thương tích hay trầy xước. Do thấy học sinh không bị thương tích nặng nên giáo viên chủ nhiệm không báo cáo sự việc với Ban giám hiệu kịp thời.

Theo hợp đồng xe đưa rước học sinh lớp 1/6, cô giáo đã đăng ký hợp đồng với Công ty vận tải T.T.L. với nhãn hiệu xe Transico 40 chỗ, biển số là 53N-3272 do tài xế T.N.D. điều khiển. Tuy nhiên, do ngày 26/11, xe này bị hỏng nên nhà xe điều xe 16 chỗ biển số 51B-079.23 để đón học sinh.

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC News chiều nay, ông Não Thiên Anh Minh - Phó trưởng ban chuyên trách Chủ tịch ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP. Biên Hòa và thanh tra Sở giao thông vận tải Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu văng ra khỏi xe khi trên đường.

Hiện ô tô trên được đưa về trụ sở để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trong khi đó, Đại diện Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cho biết đã kiểm tra xe này. Xe vẫn còn hạn đăng kiểm, hiện lực lượng TTGT tiếp tục làm rõ xem xe này có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa đón học sinh như: phù hiệu, chủ xe, lái xe, xe có thay đổi kết cấu hay không… để có biện pháp xử lý.

MINH ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-sinh-roi-khoi-o-to-nha-truong-co-the-cac-em-nghich-ngom-khien-chot-cua-bi-bung-d512642.html