Học sinh Trường mầm non Đông Quang chưa được đi học lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán

Do nhà trường đang thi công xây dựng một số hạng mục, không đảm bảo an toàn cho các cháu nên gần 300 học sinh Trường mầm non Đông Quang chưa thể trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đông Sơn (Thanh Hóa):

Trường mầm non Đông Quang.

Thời gian qua, nhiều người dân có con em đang theo học tại Trường mầm non Đông Quang, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vô cùng bức xúc, lo lắng khi con em mình chưa được đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết, trong khi tất cả các trường đã cho học sinh đi học trở lại hơn 1 tuần qua.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên do trường mầm non của xã Đông Quang chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng khu nhà mới 12 phòng học nhưng đã cho sửa chữa, cải tạo lại khu nhà 2 tầng có 6 phòng học, cùng khu vực sân trường mà các em đang học tập trước đó.

“Gia đình tôi rất lo lắng vì mới nhận được thông báo có thể các cháu phải nghỉ học tới hết tháng 2, bởi tới thời điểm đó trường học mới có thể hoàn thiện đưa vào sử dụng. Gần 10 ngày qua, các cháu không đi học khiến công việc của vợ chồng gặp rất nhiều phiền toái trong việc trông, gửi con” - một phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non Đông Quang cho hay.

Được biết, đa số phụ huynh đều không hài lòng khi để trẻ nghỉ học tới hết tháng 2. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới việc học của các cháu mà còn ảnh hưởng tới công việc thường ngày của nhiều gia đình, trong số họ có nhiều người làm công việc đặc thù phải đi sớm về muộn, trong khi không có người trông coi, cơm nước cho con cái.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn thừa nhận thông tin toàn bộ học sinh Trường mầm non Đông Quang chưa thể đi học lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là đúng: “Ngày mùng 8 Tết chúng tôi có đi kiểm tra công tác thi công xây dựng tại trường, tuy nhiên thấy không đảm bảo an toàn cho học sinh. Tôi đã chỉ đạo xã và trường xây dựng phương án cho các con ra nhà văn hóa thôn để học. Tuy nhiên, việc chuyển từ trường ra nhà văn hóa thôn thì không thể ngày một ngày hai là làm được vì liên quan đến việc ăn bán trú, hệ thống vệ sinh,… của các con. Hiện tại, toàn bộ các điều kiện đã hoàn thiện xong, sáng thứ 2 tuần sau các con sẽ được đi học trở lại tại các nhà văn hóa thôn”.

Gần 300 học sinh chưa thể trở lại trường học tập do trường đang thi công xây dựng không đảm bảo an toàn cho các cháu.

Khi được hỏi về quyền lợi của các học sinh có bị ảnh hưởng khi bị dán đoạn việc học trong một thời gian dài, ông Dũng cho biết: “Trước hết, chúng tôi liên tục kiểm tra, đốc thúc nhà thầu phải xây dựng bàn giao công trình trong trình gian sớm nhất có thể để các cháu có môi trường học tập đạt yêu cầu. Khi đi học lại, các cháu sẽ được nhà trường xây dựng kế hoạch cho đi học bù, đầy đủ khung năm học theo quy định”.

Liên quan đến biện pháp thi công và tiến độ xây dựng trường làm gián đoạn việc học của các cháu, ông Hồ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đông Quang cho biết: “Công trình do xã làm chủ đầu tư, hiện còn hạng mục sân trường chưa hoàn thiện nên chúng tôi đang đốc thúc nhà thầu hoàn thiện. Xã có 3 nhà văn hóa nhưng vừa qua chúng tôi tổ chức lễ đón nhận nông thôn mới nên chưa thể cho các cháu vào học được. Khi các cháu đi học lại, phòng giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho các cháu học bù để đảm bảo chương trình”.

Huy Hoàng - Lê Mạnh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoc-sinh-truong-mam-non-dong-quang-chua-duoc-di-hoc-lai-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-322432.html