Học sinh trường THPT chuyên sắp tranh tài tại cuộc thi hùng biện 'Speak to Lead'

Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh trực tuyến 'Speak to Lead' đã được tổ chức dành cho học sinh của 25 trường THPT chuyên tại Việt Nam.

Năm 2020 đánh dấu mốc son 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Nhằm thúc đẩy học sinh tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh của 25 trường THPT chuyên tại Việt Nam. Cuộc thi có tên gọi "Speak to Lead".

Cuộc thi hướng tới khuyến khích phát triển những ý tưởng, đề xuất mang lại cơ hội hợp tác giữa hai nước. Các chủ đề hùng biện trong cuộc thi mang tính gợi mở, xoay quanh các lĩnh vực thương mại, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mỗi học sinh tham gia được kì vọng sẽ trở thành những đại sứ, truyền cảm hứng đến cộng đồng và trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai.

Ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI và bà Paula Kitendaugh - Giám đốc các Trung tâm Hoa Kỳ tại khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI và bà Paula Kitendaugh - Giám đốc các Trung tâm Hoa Kỳ tại khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

"Speak to Lead" với sự kết nối giữa 25 trường THPT chuyên tại 25 tỉnh thành tại Việt Nam, được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 với ba vòng: Vòng tuyển chọn cấp trường, vòng xếp hạng và vòng chung kết. Các vòng thi hùng biện sẽ được diễn ra trực tuyến, trong đó vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10.

Mỗi đội thi gồm 3 học sinh và 1 giáo viên hướng dẫn. Tại vòng tuyển chọn cấp trường, các đội thi sẽ gửi tới ban giám khảo một video 3 phút hùng biện. Dựa vào đó, trường cử ra một đội thi đại diện trường vào vòng 2. Tại vòng xếp hạng, các đội thi đại diện các trường ở vòng 1 được chia thành 5 cụm và tiến hành thi đấu trực tuyến theo từng cụm. Mỗi cụm thi sẽ chọn ra một đội xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.

Các đội tham gia thi sẽ được nhận giấy chứng nhận, kỉ niệm chương, học bổng trực tuyến và cơ hội tham gia Hội nghị "Thought Leaders Conference 2020" của Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội để kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong quá trình thi, học sinh sẽ được đào tạo các kĩ năng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc thi, và tham gia khóa học trực tuyến về kĩ năng hùng biện.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Châu - Tổ trưởng tổ Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu (Đồng Tháp) cho biết, khi biết thông tin về cuộc thi, học sinh của trường rất hứng thú. Các em xem đây là một chương trình hữu ích, mang đến thành tích học tập, ngoại khóa ấn tượng và cơ hội có được sự ưu tiên vào các trường đại học trong tương lai.

Q.A

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hoc-sinh-truong-thpt-chuyen-sap-tranh-tai-tai-cuoc-thi-hung-bien-speak-to-lead-20200710124943246.htm