Học sinh viết thiệp chúc cô giáo cho điểm cao và ra đề dễ nhân ngày 20/11

'Chúc cô Nga của con ngày 20/11 thật xinh đẹp và mạnh khỏe. Mong cô luôn cho bọn con điểm cao và càng ngày càng ra đề dễ dễ cô nhé!!! Con mong cô xóa cho con điểm xấu... Yêu cô lắm í!', lời chúc và nhắn gửi cô giáo Nga trên tấm thiệp.

Cùng với nhiều trường phổ thông khác ở Hà Nội, sáng 19/11 thầy và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân tưng bừng tổ chức lễ mít tinh mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng với nhiều trường phổ thông khác ở Hà Nội, sáng 19/11 thầy và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân tưng bừng tổ chức lễ mít tinh mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ do học sinh của trường biểu diễn khiến bầu không khí ngày hội rất sôi động.

Nhân dịp này nhiều nhóm học sinh tổ chức tặng hoa cho thầy cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn.

Lễ tôn vinh những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Nụ cươi tươi cô và trò trong lễ kỷ nhiệm ngày nhà giáo Việt Nam. "Với mỗi người thầy, nhìn thấy học trò của mình ngày một trưởng thành, khôn lớn đã là một niềm hạnh phúc, một sự tri ân vô cùng trân quý", cô giáo chủ nhiệm lớp 9I tâm sự.

Cô giáo Nga bày tỏ sự vui vẻ khi nhận được tấm thiệp chúc mừng của học trò.

"Chúc cô Nga của con ngày 20/11 thật xinh đẹp và mạnh khỏe. Mong cô luôn cho bọn con điểm cao và càng ngày càng ra đề dễ dễ cô nhé!!! Con mong cô xóa cho con điểm xấu... Yêu cô lắm í!", lời chúc và nhắn gửi cô giáo Nga trên tấm thiệp.

Cô Túc (giáo viên Văn) chụp ảnh cùng các cựu học sinh của mình sau 20 năm ra trường.

Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loi-chuc-doc-dao-trong-tam-thiep-gui-co-giao-ngay-20-11-2082464.html