Học sinh vùng lũ Mường Lát vượt khó đón chào năm học mới

Sáng 5-9, cùng với học sinh cả nước, gạt đi những khó khăn trước mắt, học sinh vùng lũ huyện biên giới Mường Lát hân hoan tới trường tham dự khai giảng năm học 2019-2020.

Tại điểm Trường tiểu học Trung Lý 2, bản Cò Cài, xã Trung Lý, ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh học sinh đã đưa con tới trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường tiểu học Trung Lý 2 có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ gồm: Cò Cài, Lìn, Pa Búa, Cá Giáng, Cánh Cộng, Tà Cóm. Đây là một trong những trường có điều kiện khó khăn nhất của huyện Mường Lát.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh Trường tiểu học Trung Lý 2 biểu diễn.

Do các điểm trường lẻ cách xa, nên lễ khai giảng chỉ tổ chức điểm tại điểm trường chính.

Học sinh ở điểm trường Tà Cóm vượt hơn 10km đến dự khai giảng.

Cùng với học sinh trong toàn huyện Mường Lát, sinh ở Trường tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý cũng náo nức đến trường từ rất sớm để dự lễ khai giảng.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát Mai Xuân Giang đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường tiểu học Trung Lý 2.

Được biết, năm học 2019-2020 toàn huyện Mường Lát có hơn 11.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS. Do điều kiện của các địa phương nên việc tổ chức lễ khai giảng được tổ chức chung cho 3 cấp học tại các trường THCS nhằm tiết kiệm, thời gian diễn ra ngắn gọn nhưng đầm ấm, ý nghĩa.

Trung Lý là một xã đặc biệt khó khăn, 100% là người dân tộc thiểu số, đặc biệt, trong 2 năm qua, mưa lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con Trung Lý nói riêng và Mường Lát nói chung. Ngay sau lễ khai giảng, giáo viên cắm bản cũng lên đường về các điểm trường lẻ để bắt đầu một năm học mới.

Hoàng Giang – Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/hoc-sinh-vung-lu-muong-lat-vuot-kho-don-chao-nam-hoc-moi/107145.htm