Học tập Bác bằng những việc làm cụ thể

Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại úy Trần Việt Cường, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể.

Đại úy Trần Việt Cường (bên trái) hướng dẫn cán bộ đơn vị thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Đại úy Trần Việt Cường (bên trái) hướng dẫn cán bộ đơn vị thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử tại Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng - quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng”, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng thanh niên trẻ Trần Việt Cường đã nuôi dưỡng ước mơ được vào quân ngũ. Năm 2006, Trần Việt Cường đã thực hiện được ước mơ của mình và sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, anh được điều động về BĐBP thành phố Hồ Chí Minh nhận công tác.

Những ngày đầu, do môi trường hoàn toàn mới mẻ, công việc đảm nhận là sĩ quan vũ trang của Đồn Biên phòng Long Hòa khiến anh khá lúng túng. Song với sự năng động, sáng tạo và tinh thần cầu thị, anh đã chịu khó tìm tòi, học hỏi những người đi trước; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, anh luôn nhận được sự tin tưởng của cấp trên, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ Biên phòng và từng bước trưởng thành qua từng cương vị công tác.

Từ năm 2016, với cương vị là Trợ lý cửa khẩu thuộc Phòng Tham mưu, BĐBP thành phố, Trần Việt Cường đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời nhiều vấn đề liên quan đến công tác cửa khẩu, nổi bật là cùng tập thể đề xuất Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “Nâng cao cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển” và các sáng kiến cải tiến về quy trình công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, anh đã cùng với tập thể Ban Cửa khẩu tham mưu cho Phòng Tham mưu đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng nghiên cứu, nắm bắt công nghệ, chủ động thiết kế và phát triển các phần mềm quản lý tàu thuyền đến và đi, phần mềm kiểm soát ra vào cảng, phần mềm cấp giấy phép cho thuyền viên, hành khách và người lên xuống tàu làm việc, phần mềm quản lý visa, thẻ đi bờ.

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp giảm thiểu được thời gian neo đậu tại cảng chờ hoàn thành thủ tục của người, phương tiện; tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí cầu bến neo đậu, hao mòn máy móc phương tiện, đẩy nhanh tiến độ xếp, dỡ hàng hóa tại cảng biển. Trước đây, các doanh nghiệp tham gia thủ tục xuất, nhập cảnh phải khai báo 9 loại giấy tờ thì nay đã giảm xuống còn 5 loại; thời gian làm thủ tục cho một chuyến tàu từ 10 giờ giảm xuống còn 2 giờ, thủ tục xuất, nhập cảnh cho người từ 5 phút xuống còn dưới 1 phút.

Những giải pháp cải cách thủ tục hành chính của BĐBP thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cảng khai thác hiệu quả năng lực cảng biển, được các đại lý hàng hải, chủ phương tiện đánh giá rất cao, mà còn mang lại hiệu quả cao trong công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và phục vụ tốt cho các công tác nghiệp vụ của đơn vị.

Nhờ phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, từ năm 2016 đến năm 2019, đồng chí Trần Việt Cường đã tham mưu, đề xuất cấp trên xây dựng các kế hoạch triển khai công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hơn 20 đoàn tàu quân sự các nước đến cảng thành phố Hồ Chí Minh với 3.359 thủy thủ đoàn; 10 lượt tàu sinh viên Mỹ với 1.784 lượt thuyền viên/7.611 lượt hành khách; 4 lượt tàu Thanh niên Đông Nam Á với 462 lượt thuyền viên/1.441 lượt hành khách; 1.190 lượt tàu khách/217.897 thuyền viên/345.344 hành khách.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Trần Việt Cường còn tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều hành động thiết thực như: Chương trình “Nghĩa tình biên giới”; Chương trình văn nghệ “Hoa Xuân chiến sĩ”; hoạt động Tháng thanh niên; Chiến dịch Hành quân xanh; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; “Tuổi trẻ giữ biển”. Đại úy Trần Việt Cường đã trực tiếp tham gia tập huấn cứu đuối nước và sơ cứu chống ngạt nước cho hơn 400 em thiếu nhi, tham gia huấn luyện 4 Chương trình “Em làm chiến sĩ Biên phòng” với gần 500 em học sinh tham gia.

Đánh giá về những thành tích của Đại úy Trần Việt Cường, Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Đồng chí Cường là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, dù trên cương vị công tác nào cũng luôn xác định lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, yên tâm công tác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đồng chí Cường đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng thủ tục biên phòng điện tử trong công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận tiện, thông thoáng cho các doanh nghiệp. Đồng chí Cường thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2017 đến nay, Đại úy Trần Việt Cường liên tục được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Năm 2019, anh được Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Chiến sĩ BĐBP trẻ, giỏi, tiêu biểu”, được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2021, anh vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-tap-bac-bang-nhung-viec-lam-cu-the-post439675.html