Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP Hà Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thiết thực, đồng hành cùng nhân dân trên biên giới. Các anh tăng cường bám bản, bám biên giới để nắm tâm tư, nguyện vọng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, qua đó, củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Kim Khánh

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tùng Vài đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các chiến sĩ. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân, viết cam kết, tu dưỡng về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, đơn vị cũng triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; đẩy mạnh các chương trình phối hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn luôn bám sát kế hoạch của Đảng ủy BĐBP tỉnh xây dựng, hoàn thiện kế hoạch học tập và làm theo Bác; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc làm này đã tạo sức mạnh tổng hợp, ngày càng được nhân rộng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Học và làm theo Bác, Đồn Biên phòng Tùng Vài luôn nắm chắc tình hình địa bàn và tham mưu xử lý, giải quyết tốt các hoạt động liên quan đến tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong năm 2023, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới: Tùng Vài, Cao Mã Pờ, Tả Ván tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động 26 buổi/428 hộ gia đình không chặt, phá, đốt rừng làm nương; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Cùng với đó, đơn vị duy trì có hiệu quả 8 tập thể, 185 cá nhân làm tốt công tác tự quản về an ninh trật tự và tự quản đường biên, cột mốc. Đồng thời, đơn vị phân công 11 đảng viên tham gia sinh hoạt các chi bộ, thôn bản biên giới và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chăn nuôi tập trung; sử dụng các giống lúa nước, lúa nương cho năng suất, chất lượng cao, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hỗ trợ người dân trên địa bàn hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà/875 ngày công, theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở khu vực biên giới. Ảnh: Kim Khánh

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy xã Tùng Vài cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã và Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tùng Vài thường xuyên trao đổi thông tin, nhận định tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời khi địa bàn có vụ việc xảy ra. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy đồn đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã những nội dung, biện pháp cụ thể về xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Không những thế, các anh đã góp sức mình cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia Chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở khu vực biên giới”.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức, cá nhân, đơn vị đã phối hợp trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Duy trì triển khai thực hiện tốt việc phân công 25 đảng viên của đơn vị phụ trách các hộ gia đình trên địa bàn. Các đảng viên đã tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong việc giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đồn Biên phòng Tùng Vài là giao trách nhiệm cho từng tổ, đội, trạm cắt cử từng đồng chí thay phiên nhau xuống địa bàn giúp đỡ các hộ gia đình; mỗi cán bộ, chiến sĩ có một việc làm thiết thực giúp đỡ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn biên giới, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong việc học tập và làm theo Bác tại Đồn Biên phòng Tùng Vài đã góp phần củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt; nhân lên những hình ảnh tốt đẹp của người lính mang “quân hàm xanh”, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Kim Khánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-tap-va-lam-theo-bac-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-post468583.html