Học thật, thi thật, giấy khám giả, hủy kết quả bằng lái

Chuyện có thật nhưng như trò đùa đó đang khiến 71 học viên đã trúng tuyển sát hạch lái xe tại các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe hạng B2 tại Tây Ninh đứng ngồi không yên mấy tháng qua. Bởi việc họ đóng tiền (gần 15 triệu đồng), đi học thật, thi thật và biết mình trúng tuyển là có thật nhưng trong thời gian chuẩn bị chờ nhận bằng lái xe thì cơ quan chức năng phát hiện, giấy khám sức khỏe trong hồ sơ dự tuyển là không hợp lệ.

Quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với các học viên dù họ đã trúng tuyển của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, ngày 28-3, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định về việc không công nhận kết quả trúng tuyển và hủy bỏ giấy phép lái xe, hồ sơ đăng ký dự sát hạch đối với đối với 41 học viên đã trúng tuyển đợt sát hạch (tháng 8-2017) tại hai cơ sở đào tạo là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tây Ninh (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh) và Trung tâm dạy nghề lái xe Thành Đạt. Ngoài ra, 30 học viên khác dự sát hạch đợt này dù trượt nhưng cũng bị Sở Giao thông vận tải hủy hồ sơ dự tuyển.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Trịnh Văn Lo, ngoài việc không được công nhận kết quả trúng tuyển đợt này, 41 học viên trúng tuyển và 30 học viên dự tuyển nhưng chưa trúng tuyển sẽ không được đăng ký học và dự tuyển sát hạch trong vòng 5 năm tới (kể từ 22-8-2017).

Tại buổi tiếp xúc phóng viên Nhân Dân điện tử, nhiều học viên tỏ vẻ thất thần khi hay tin mình bị hủy kết quả dự tuyển dù đã được các trung tâm sát hạch báo trúng tuyển. Nhất là họ phải chờ… 5 năm sau mới tiếp tục được nộp hồ sơ để đăng ký học bằng lái xe hạng B2.

Anh Đ.T.T., một học viên cho hay, từ ngày bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký học, thông qua một “người quen” giới thiệu, bảo anh chỉ cần nộp tiền và đăng ký học, giấy khám sức khỏe (điều kiện bắt buộc của người đăng ký học bằng lái xe ô-tô) đã có người “lo”. Anh T. cũng như nhiều người khác cũng thông qua “người quen” giới thiệu nên đã “yên tâm” đóng tiền đăng ký đi học. Và quả thật, 71 học viên này cũng đã bỏ tiền, bỏ thời gian đi học thật, thi thật. Trong số 71 học viên, có 41 người trúng tuyển nhưng khi đang chờ ngày nhận bằng thì được các cơ sở đào tạo gọi điện lên để nhận “quyết định hủy kết quả trúng tuyển” mà họ đã bỏ hàng tháng trời để học. Theo công bố của Sở Giao thông vận tải, nguyên nhân khiến các kết quả trúng tuyển của các học viên bị hủy bỏ là do trong hồ sơ đăng ký học, giấy khám sức khỏe của họ không hợp lệ (làm giả - PV).

Liên quan vấn đề giấy khám sức khỏe không hợp lệ trong hồ sơ của các học viên, chiều 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cũng xác nhận, cơ quan này đang tạm giam đối với bị can Lê Văn Ngôi (SN 1965), ngụ ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, công tác tại Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành, từ tháng 1 đến tháng 6-2017, đối tượng Lê Văn Ngôi đã làm giả tổng cộng 111 giấy khám sức khỏe cho các học viên học lái xe.

Mối liên hệ, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo lái xe như thế nào? Trách nhiệm quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng như thế nào? Có mối liên hệ nào giữa bị can Lê Văn Ngôi với các đơn vị liên quan dẫn đến sự việc này hay không?... Những vấn đề này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Song đây là một bài học đắt giá đối với các học viên đăng ký học bằng lái xe. Có thể do không tìm hiểu kỹ quy định (giấy khám sức khỏe bắt buộc của các cơ sở y tế đủ thẩm quyền) hay do chủ quan, tin tưởng vào “người quen” để dẫn đến “tiền mất tật mang” như hôm nay. Trong số những học viên chúng tôi tiếp xúc, có những học viên là trụ cột gia đình, đăng ký học bằng lái xe để tìm việc làm.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35997502-hoc-that-thi-that-giay-kham-gia-huy-ket-qua-bang-lai.html