Học trò Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc hóa thân thành các 'huyền thoại Bolero' giống đến bao nhiêu %?

Thể hiện giọng hát ngọt ngào, tái hiện lại phong cách của các tiền bối một cách tài tình chính là lý do thí sinh team Ngọc Sơn được nhiều lời khen ngợi.

Với chủ đề đêm diễn “Hồi ức”, đội HLV Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc đã mang lại cho khán giả của Thần tượng Bolero 2019 những hình ảnh, hồi ức đẹp về các giọng ca cũng như bài hát nổi tiếng. Bộ ba Minh Thùy - Như Ý - Ngân Hà thể hiện liên khúc Nỗi buồn hoa phượng - Lưu bút ngày xanh, hóa thân thành các nghệ sĩ Hoàng Oanh - Hương Lan - Như Quỳnh. Ngay từ những câu hát đầu tiên, HLV Quang Lê đã thốt lên “Ôi giống quá“.

Tiết mục dự thi của Minh Thùy, Như Ý và Ngân Hà.

Với hai ca khúc quen thuộc gắn liền với bao lứa tuổi học trò liên khúc Nỗi buồn hoa phượng - Lưu bút ngày xanh, 3 thành viên team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc đã khiến cho cả trường quay, cũng như các HLV đắm chìm vào những hồi ức một thời học trò của mình.

Ngân Hà hóa thân thành ca sĩ Hoàng Oanh - một trong những “tượng đài” về cách hát Bolero với kiểu tóc, cử chỉ và ngay cả lối make-up đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.

2 ca sĩ Hương Lan - Như Quỳnh - Hoàng Oanh tạo nên màn tam ca kinh điển.

2 ca sĩ Hương Lan - Như Quỳnh - Hoàng Oanh tạo nên màn tam ca kinh điển.

Hoàng Oanh sở hữu một giọng hát sang sảng, vang vọng như tiếng chuông khánh, đưa đẩy những thanh âm đẹp tuyệt vời. Tuy vậy, khi hóa thân thành Hoàng Oanh, Ngân Hà vẫn học hỏi được cách ngắt nghỉ độc đáo, âm sắc giọng hát đặc trưng của tiền bối.

Ngân Hà hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh.

Như Ý khoe giọng hát ngọt ngào với cách hát của ca sĩ Hương Lan.

Minh Thùy nhận được nhiều lời khen ngợi khi giống ca sĩ Hoàng Oanh cả về phong cách lẫn giọng hát.

Như Ý tái hiện lại hình ảnh tiền bối Hương Lan, với mái tóc dài quá vai một tí, bộ áo dài tím quen thuộc, cộng với giọng hát ngọt lịm. Minh Thùy thể hiện phần hát của Như Quỳnh mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi được nghe lại những giai điệu làm say đắm bao thế hệ âm nhạc Việt Nam.

3 hình ảnh, 3 giọng ca đại diện cho 3 thế hệ: sự sâu sắc được mài dũa trong ca từ của danh ca Hoàng Oanh, sự ngọt ngào của cô Hương Lan và sự nhẹ nhàng, đằm thắm của Như Quỳnh.

Dưới phần bình luận về màn trình diễn này, nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng với nỗ lực của bộ ba Minh Thùy - Như Ý - Ngân Hà: “Lâu lắm rồi mới được thấy hình ảnh của ba tượng đài và huyền thoại âm nhạc Việt Nam ”, “Minh Thùy mới rẽ sang Bolero mà hát nghe ngọt ngào quá, rất giống Như Quỳnh”

Phần thi của Minh Dũng - Thái Ngân trong tập 7 Thần tượng Bolero 2019.

Sau màn hóa thân thành cặp “song ca vàng” Ý Lan - Vũ Khanh, phần trình diễn của Minh Dũng - Thái Ngân nhận được không ít lời khen từ các huấn luyện viên lẫn khán giả của Thần tượng Bolero.

Các HLV đều thích thú…

… khi 2 thí sinh team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc trình diễn nhập tâm, ăn ý.

Ấn tượng với phần thi này, HLV Quang Lê phải thốt lên: “Khi hai bạn bước ra là Lê đã say mê rồi. Bạn nữ đã làm rất tốt. Thái Ngân hát giọng của em nhưng đã làm rất chuẩn những gì cô Ý Lan thể hiện. Minh Dũng hóa thân thành anh Vũ Khanh, từng cái biểu cảm của bạn rất là giống, ngay cả nụ cười. Đó là cái đặc trưng mang chất riêng của Vũ Khanh”.

Những khán giả yêu nhạc Bolero từ những năm 90, chắc chắn không ai không biết cặp đôi Ý Lan - Vũ Khanh.

Đến nay dù đã hoạt động riêng nhưng cặp đôi này đã để lại vô số bài hát còn in đậm trong trái tim người yêu nhạc Bolero.

Minh Dũng - Thái Ngân đã phần nào khắc họa được tinh thần, độ tình tứ của 2 tiền bối trên sân khấu,

Đừng quên đón xem chương trình Thần tượng Bolero 2019 lên sóng tối thứ 5 hàng tuần trên VTV3 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất tại SAOStar.

Hải Triều - Nhã Uyên - Đại Thạch

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/hoc-tro-ngoc-son-xuat-than-hoa-than-thanh-cac-huyen-thoai-bolero-5240631.html