Học trò ông Chung thắng không tưởng Borussia 11-0

Sau trận ra quân hòa CLB nữ Bayern Munich 1-1, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chiến thắng hủy diệt đồng nghiệp nữ Borussia Mönchengladbach 11-0 đầy bất ngờ.

Sau hai trận đấu tập với kết quả đẹp trong chuyến tập huấn tại Đức, đội tuyển nữ Việt Nam rất hứng khởi cho cuộc chinh phục ở vòng chung kết Asian Cup 2018 tại Jordan với tham vọng đoạt vé World Cup 2019.

Trong trận giao hữu thứ hai ở Đức, các học trò ông Mai Đức Chung gây ngỡ ngàng cho đối thủ CLB Borussia Mönchengladbach với 11 bàn trắng. Cần biết vì lý do giải Bundesliga thay đổi lịch đấu nên quân xanh của đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi vào phút chót CLB nữ Borussia Mönchengladbach thay thế CLB TSG 1899 Hoffenheim như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, đây vẫn là một cữ dượt tốt của các cô gái Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung giao lưu với kiều bào ở Đức.

Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho thủ môn trẻ Khổng Thị Hằng và giữ nguyên hàng hậu vệ như trận trước gồm Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung và Phạm Thị Tươi. Một số thay đổi khác ở đội hình 4-4-2 là hàng tiền vệ có Thùy Trang chơi cùng Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Phạm Hoàng Quỳnh và cặp tiền đạo Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như.

Sau 90 phút chơi bóng với thế trận một chiều, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận thắng đậm 11-0. Các cầu thủ ghi bàn gồm Huỳnh Như (3 bàn), Hoàng Quỳnh (2 bàn), Tuyết Dung (2 bàn), Thái Thị Thảo (2 bàn), Nguyễn Thị Muôn (2 bàn), Nguyễn Thị Vạn (2 bàn), Thúy Hằng (2 bàn), Hải Yến (2 bàn).

Chiến thắng trước CLB Borussia Mönchengladbach là một cú hích tinh thần cho các cầu thủ nữ Việt Nam trước vòng chung kết Asian Cup 2018. Sau trận này, thầy trò Mai Đức Chung vẫn tiếp tục rèn luyện tại Đức.

Tuyển nữ Việt Nam chơi ấn tượng và đoạt vé vào vòng chung kết Asian Cup 2018.

Ngày 2-4, đội tuyển nữ Việt Nam mới di chuyển từ Đức sang Jordan, chính thức bước vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2018. Tại giải này, các cô gái Việt Nam nằm ở bảng B lần lượt gặp các đối thủ mạnh là Nhật Bản (ngày 7-4), Úc (ngày 10-4) và Hàn Quốc (ngày 13-4). Ở bảng A nhẹ ký hơn có Thái Lan, Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Jordan.

Thầy trò Mai Đức Chung từng đoạt ngôi vô địch SEA Games và tạo ra nhiều dấu ấn tại các sân chơi châu lục nhưng ở Asian Cup sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối đầu với nhiều đội bóng lớn. Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết sẽ giành vé tham dự World Cup 2019 và suất thứ năm là đội thắng trận play off giữa hai đội hạng ba của bảng.

Biết là rất khó nhưng HLV Mai Đức Chung luôn tự tin trước giờ xuất quân: “Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là trận play off hoặc cao hơn là lấy một vé vào bán kết. Tôi nghĩ các đội đều có cơ hội như nhau và chúng tôi sẽ đạt kết quả như mong muốn nếu thể hiện tốt nhất những gì mình có”.

Đội trưởng - thủ môn Kiều Chinh quả quyết: “Các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đều rất mạnh và đạt đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn tại giải đấu này. Tuy nhiên, tôi không có cảm giác xa lạ với các đối thủ châu Á vì bản thân có nhiều kinh nghiệm thi đấu”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hoc-tro-ong-chung-thang-khong-tuong-borussia-110-762811.html