Học vấn tân Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy: Không nên soi!

Có khá nhiều thông tin, quan tâm của dư luận về chuyện học vấn của tân Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng. Hầu hết đều cho rằng đây là chiến thắng thuyết phục vì cô gái 10X này sở hữu nhan sắc đầy ấn tượng cùng thân hình chuẩn, thần thái rạng rỡ.

Điều khiến nhiều người còn hơi lăn tăn là phần thi ứng xử của cô chưa xuất sắc như các thí sinh khác. Thế nhưng, một vị giám khảo đã cho biết điểm thi ứng xử chỉ chiếm 10% còn ngôi vị là xét điểm của cả một quá trình từ những ngày đầu.

Không có những lời chê bai nhan sắc, nhiều người bắt đầu "soi" đến việc học vấn của tân Hoa hậu Tiểu Vy khi cô vừa tốt nghiệp THPT và chưa chính thức bắt đầu đi học đại học vì đang tham gia cuộc thi.

Theo thông tin trên báo chí đăng tải, Hoa hậu Tiểu Vy hiện là tân sinh viên của Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM trong chương trình liên kết với ĐH Sunderland. Trước đó, theo chia sẻ từ phía gia đình người đẹp này có ý định du học sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Chương trình học mà Tiểu Vy vừa theo học có 5 hình thức xét tuyển gồm:

Xét tuyển thí sinh có tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 theo các cụm thi trên toàn quốc và có 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt mức điểm từ 12 trở lên (với các tổ hợp môn dùng để xét tuyển Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Tiếng Anh hoặc Toán - Văn - Tiếng Anh hoặc Toán - Hóa - Sinh).

- Xét tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển từ 18 trở lên (với các tổ hợp môn dùng để xét tuyển: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Tiếng Anh hoặc Toán - Văn - Tiếng Anh hoặc Toán - Hóa - Sinh).

- Xét tuyển sinh viên các trường đại học hệ chính quy hoặc chương trình quốc tế có điều kiện tuyển sinh tương đương.

- Thi tuyển 3 môn: Toán, Tiếng Anh, Văn.

- Chuyển tiếp sinh viên hệ đại trà và chất lượng cao của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đối với chương trình liên kết với ĐH Middlesex, Anh và ĐH Tongmyong, Hàn Quốc.

Theo thông tin khác trên báo chí đăng tải, Tiểu Vy từng theo học tại Trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An, Quảng Nam) năm lớp 10 và THPT Vạn Hạnh (Q.10, TP.HCM) từ năm lớp 11. Cô có ba năm liền là học sinh giỏi, điểm tổng kết lớp 12 là 8,2 điểm.

Nhiều người cho rằng, không cần quá quan tâm tới điểm số hay học lực của tân hoa hậu vì người đăng quang chỉ cần đẹp là đủ. Rất nhiều hoa hậu đăng quang khi vừa tốt nghiệp cấp 3, học những trường đại học không nổi tiếng hay thậm chí có người học những trường danh giá nhưng đường học không suôn sẻ sau khi đăng quang.

Trở thành hoa hậu sẽ có vô vàn những công việc và nhiều người cho rằng, việc học không còn phải là ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế những người này cho rằng, việc học của tân hoa hậu thế nào không phải vấn đề quá phải quan tâm.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/hoc-van-tan-hoa-hau-viet-nam-tieu-vy-khong-nen-soi-3365633/