Học viện ANND gặp mặt lưu học viên nhân dịp Quốc khánh Lào

Ngày 2/12, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Gặp mặt lưu học viên Lào nhân dịp kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí A Ly Ta Đuông Kẹo Ma Ny, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Đại tá Sắc Đa Xay Nhạ Sổng Kham, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại và Cục Đào tạo, Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện ANND cùng toàn thể lưu học viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại Học viện ANND.

Lãnh đạo Học viện ANND tặng hoa chúc mừng các lưu học viên Lào.

Lãnh đạo Học viện ANND tặng hoa chúc mừng các lưu học viên Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Thiết khẳng định: Trong hơn 76 năm xây dựng và phát triển, đã có trên 50 năm Học viện ANND thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh cho Bộ Công an Lào, góp phần phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ nước CHDCND Lào hiện nay.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Học viện ANND đã và đang đào tạo 38 khóa cán bộ an ninh trình độ đại học với gần 1.000 học viên đã tốt nghiệp. Trong công tác đào tạo sau đại học, từ năm 1993 đến nay, Học viện đã đào tạo hàng trăm cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sỹ. Bên cạnh đó, Học viện đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu cho gần 400 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an Lào. Song song với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, trong nhiều năm qua, Học viện ANND đã cử nhiều đoàn cán bộ, chuyên gia sang trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ xây dựng nội dung, chương trình đào tạo tại Học viện An ninh quốc gia Lào.

Các đại biểu với lưu học viên Lào tại buổi gặp mặt.

Đánh giá các kết quả đào tạo, bồi dưỡng cũng như nội dung hợp tác giữa hai Học viện ANND và Học viện An ninh Quốc gia Lào thời gian qua, đồng chí Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; là biểu hiện cụ thể sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần củng cố tình hữu nghị, gắn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Danh Vỵ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoc-vien-annd-gap-mat-luu-hoc-vien-nhan-dip-quoc-khanh-lao-i676343/