Học viện Biên phòng khai giảng năm học 2020-2021

Sáng 18-9, tại Sơn Tây (Hà Nội), Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

 Thiếu tướng, TS Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP đọc diễn văn khai giảng năm học 2020-2021.

Thiếu tướng, TS Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP đọc diễn văn khai giảng năm học 2020-2021.

Diễn văn do Thiếu tướng, TS Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP trình bày tại lễ khai giảng cho thấy, năm học 2019-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song HVBP đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, học viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá; từng bước tiếp cận xây dựng nhà trường thông minh đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tổ chức điều hành huấn luyện cho 28 đối tượng, với hơn 2.000 học viên đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90,31% khá giỏi; học viên tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,7% khá, giỏi. Cùng với đó, học viện đã triển khai nghiên cứu 86 đề tài khoa học các cấp; tham gia dự thi giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, có 1 công trình đạt giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Ngoài ra, trong năm học vừa qua, HVBP đã tổ chức 3 đợt với hơn 700 cán bộ, giảng viên, học viên đi thực tập, thực tế và tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh biên giới phía Bắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nên toàn học viện không có trường hợp lây nhiễm dịch. Học viện cũng tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó tập trung tập huấn kỹ năng, phương pháp sư phạm và bồi dưỡng kiến thức thực tế…

Cán bộ, học viên HVBP tham gia lễ khai giảng.

Năm học 2020-2021, HVBP xác định tiếp tục rà soát nội dung, chương trình đào tạo; chú trọng huấn luyện chuyên sâu; điều chỉnh thời gian huấn luyện theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, huấn luyện ban đêm, huấn luyện chiến thuật, đặc nhiệm, phù hợp với đối tượng đào tạo, sát nhiệm vụ thực tế. Cùng với đó, học viện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá kết quả; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên; đẩy mạnh nghiên cứu dự báo trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ – ĐOÀN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-bien-phong-khai-giang-nam-hoc-2020-2021-635497