Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng: Lan tỏa giải thưởng 'Tuổi trẻ Sáng tạo'

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, đơn vị hai lần đạt Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đây là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Trước yêu cầu đổi mới đất nước và tình hình, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong toàn Học viện. Trong đó đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Để giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích của trong tham gia nghiên cứu khoa học, năm 2023 , Hội đồng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của Học viện đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Học viện; đặc biệt là việc định hướng vấn đề nghiên cứu, giao nhiệm vụ và tạo mọi điều kiện để tác giả và các nhóm tác giả xác định, đăng ký tham gia Giải thưởng.

Trong thời gian qua, các đề tài “Tuổi trẻ sáng tạo” của Học viện đã đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, tập trung vào những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết dưới ánh sáng khoa học; những vấn đề ứng dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật….

Đã có 17 đề tài nghiên cứu lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn; 01 đề tài nghiên cứu lĩnh vực khoa học kỹ thuật tham gia “Tuổi trẻ sáng tạo” của Học viện.Tiêu biểu như các đề tài: “Bồi dưỡng kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay”, do Đại úy Hoàng Thị Nga, Khoa Ngoại ngữ làm Chủ nhiệm; đề tài “Nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của đảng viên trẻ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội nhân dân Việt Nam” do Thiếu tá Phạm Văn Phú, Hệ Đào tạo sau đại học làm chủ nhiệm; đề tài “Định hướng dư luận xã hội trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên Quân đội hiện nay”, do Đại úy Nguyễn Lê Ngọc, Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch làm chủ nhiệm….đã có nhiều tính sáng tạo, có ứng dụng cao trong thực tiễn.

Trên cơ sở hồ sơ dự thi của các tác giả, nhóm tác giả tham dự, Hội đồng giải thưởng cấp Học viện đã tổ chức đánh giá, xếp giải cấp Học viện. Kết quả có 03 giải nhất, 05 giải nhì 06 giải ba 10 giải khuyến khích và lựa chọn 15 đề tài tham gia Giải thưởng cấp toàn quân. Kết quả, có 07 giải Nhì; 05 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Các đề tài được giải đã có những ứng dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý tình hình tư tưởng trong toàn quân. Đồng thời các nhóm đề tài đã chia sẻ kinh nghiệm để đồng đội học tập, hăng hái nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Học viện Chính trị không ngừng phát triển.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ở Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng động viên, khích lệ tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn, đồng thời là kênh thông tin thiết thực để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/hoc-vien-chinh-tri-bo-quoc-phong-lan-toa-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-1856396.html