Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học mới

Sáng 31-10, Học viện Chính trị CAND tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Sáng 31-10, Học viện Chính trị CAND tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA dự và phát biểu chỉ đạo. Nhân dịp này, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA; GS.TS Phùng Xuân Nhạ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng của Học Viện, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích của Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong những năm vừa qua. Thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Học viện Chính trị CAND cần tích cực phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện theo mô hình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thực sự là cơ sở giáo dục đại học, sau đại học, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy CA các cấp có uy tín về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu, chỉ huy, quản trị nhân lực trong CAND. Chủ động phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình chi tiết, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu dạy học, thống nhất dùng chung trong CAND, bảo đảm quy định của Bộ GD&ĐT, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đặc thù công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị CAND, Học viện Chính trị CAND cần chủ động nghiên cứu, tổng kết, tham mưu, đề xuất các luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị CAND. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTT; đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS CAND, coi đây là vinh dự và trách nhiệm của Học viện Chính trị CAND.

N.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_197544_hoc-vien-chinh-tri-cand-khai-giang-nam-hoc-moi.aspx