Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2019- 2020

Sáng 5-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020, buổi lễ đồng thời được tổ chức trực tuyến tại năm điểm cầu là các đơn vị trực thuộc của Học viện.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Đến dự, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Phát biểu khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Năm học 2018-2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả”, thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Học viện đã mở 80 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 3.400 học viên; 19 lớp hoàn chỉnh Chương trình cao cấp lý luận chính trị với hơn 1.600 học viên; bế giảng 102 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với hơn 8.900 học viên; cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị cho 251 lượt cán bộ; tổ chức thành công hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII; tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII;...

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và các đồng chí học viên Học viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm học mới 2019- 2020.

Trong năm học 2019-2020, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các mặt hoạt động để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của Học viện.

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tham mưu chủ trương chính sách của Học viện cần phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị thế, tầm quan trọng của ngôi trường có bề dày truyền thống và cao cấp nhất của Đảng ta; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, nhất là khắc phục căn bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị. Đồng thời, khuyến khích đổi mới, sáng tạo học tập, nghiên cứu trong toàn hệ thống Học viện; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên biết làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện cần tập trung bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết T.Ư từ đầu khóa đến nay; chú trọng rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng trong thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ. Đồng thời, bám sát hai trọng tâm, năm đột phá của Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Học viện phải gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; để Học viện tiếp tục khẳng định là đầu tàu lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kết hệ thống các trường chính trị với nhau. Công tác tư tưởng trong Đảng bộ cần chú trọng làm tốt hơn nữa. Phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp đào tạo với phương châm: Lấy học viên làm trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn;….

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các học viên của Học viện không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; xác định học tập vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên. Tích cực chủ động tổ chức học tập theo nhóm. Đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Vừa học tập kiến thức, vừa tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và góp phần xây dựng lý luận của Đảng.(Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo ngày 6-9).

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41461802-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-khai-giang-nam-hoc-2019-2020.html