Học viện Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24

Sáng 16-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24 (2016- 2018). Dự và phát biểu tại buổi lễ có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị.

Lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Học viên cao học được tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt này có 149 đồng chí, trong đó có 119 học viên hệ quân sự, 6 học viên bạn Lào, 16 học viên dân sự học cùng quân sự và 8 học viên hệ dân sự. Nhiều chuyên ngành được các học viên hoàn thành trước tiến độ như Triết học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục. Các đồng chí học viên, trước khi về học tại học viện là những cán bộ chỉ huy, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm công tác chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội được tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn và thi tuyển đạt kết quả cao.

Trong quá trình học tập, rèn luyện, các đồng chí học viên luôn quán triệt tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo thực hiện đúng kế hoạch tiến độ, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của học viện. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm quân số, thời gian học tập, nhiều học viên quân sự vừa học tập vừa tham gia nghiên cứu khoa học như tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia hội thảo khoa học các cấp... Hầu hết các đồng chí học viên đã chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, thu thập tư liệu, xin ý kiến cán bộ hướng dẫn để xây dựng luận văn; chất lượng luận văn đạt khá, tốt; chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu và thực hành bảo vệ luận văn đạt kết quả cao. Khóa học có 6 học viên là cán bộ Quân đội nhân dân Lào đã khắc phục được những khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ tiếng Việt, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ ở Học viện Chính trị.

Kết quả tốt nghiệp của học viên cao học hệ quân sự, đã hoàn thành phúc tra ngoại ngữ có: 1 đồng chí tốt nghiệp loại Giỏi; 116 đồng chí tốt nghiệp loại Khá. Học viên bạn Lào có 6 đồng chí tốt nghiệp loại Khá. Học viên dân sự có 14 đồng chí tốt nghiệp loại Khá, 10 đồng chí tốt nghiệp loại Trung bình khá.

Tin, ảnh: HẰNG NGA - TUẤN VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-chinh-tri-to-chuc-le-tot-nghiep-dao-tao-trinh-do-thac-si-khoa-24-547018