Học viện CTQG Hồ Chí Minh phải là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

NDĐT - Chiều 7-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự, có đồng chí GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện báo cáo với Đoàn công tác về kết quả công tác của Học viện từ năm 2016 đến nay, tình hình thực hiện công tác tư tưởng, lý luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nội dung hai cơ quan vừa thảo luận; đồng thời, nêu rõ một số điểm cần phối hợp giữa hai bên. Đồng chí nhấn mạnh, sự thống nhất trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan là rất quan trọng và cần thiết. Việc này không chỉ thúc đẩy hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời gian tới.

Thời gian qua, hai cơ quan luôn gắn kết, chia sẻ, góp ý lẫn nhau trong phối hợp công việc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: vấn đề tham mưu, định hướng về công tác lý luận chính trị đến năm 2030; công tác nghiên cứu về các lãnh tụ tiền bối của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, dư địa để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên còn rất lớn. Do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị; có hướng liên thông từ sơ cấp tới trung cấp và cao cấp, đồng thời, tính toán về nội dung chương trình học.

Đồng chí yêu cầu, Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu công tác áp dụng thực tiễn xây dựng CNXH, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Học viện phải là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41130602-hoc-vien-ctqg-ho-chi-minh-phai-la-don-vi-giu-vai-tro-quan-trong-trong-dau-tranh-chong-cac-quan-diem-sai-trai.html