Học viện Hải quân: Nhiều phong trào, mô hình sáng tạo

Những năm qua, Học viện Hải quân (HVHQ) đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay trong thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Những năm qua, Học viện Hải quân (HVHQ) đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng của học viện tích cực giúp dân trên địa bàn đóng quân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Lực lượng của học viện tích cực giúp dân trên địa bàn đóng quân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy HVHQ, để việc thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao, học viện đã triển khai nhiều phong trào, mô hình sáng tạo như: “Dạy tốt, học tốt”, “Đẩy khá, xóa yếu, vươn lên giỏi”, “Giảng đường 2 không, 3 nhất” trong giảng dạy, học tập; “Hành trình về nguồn” trong giáo dục truyền thống cho học viên; “Ngày Chủ nhật đỏ” hiến máu nhân đạo của đoàn viên, thanh niên; “Câu lạc bộ tài năng trẻ”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Học viên 5 tốt”, “Lớp học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm”, “Bồi dưỡng kỹ năng cho học viên”…

Quá trình thực hiện cuộc vận động đã tạo nên động lực mới thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn học viện nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, nổi bật là kết quả đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy - học theo chuẩn đầu ra, lấy người học làm trung tâm, kết hợp truyền đạt kiến thức với phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện của người học. Học viện đã ứng dụng hiệu quả các tiêu chí của phương pháp CDIO để đổi mới 20 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, triển khai đồng bộ phương pháp dạy - học “Tích cực - sáng tạo - hợp tác” ở tất cả các môn học; lấy người học làm trung tâm. Chất lượng đầu ra tất cả các loại hình đào tạo của học viện ngày càng được nâng lên, học viên tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các cương vị, chức trách được giao. Trong 5 năm qua, học viện đã có 308 dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp được nghiệm thu, 8 sáng kiến cấp quân chủng được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn; biên soạn, in ấn 321 giáo trình, tài liệu. Thường kỳ 2 năm/lần, học viện tổ chức hội thi “Sáng tạo mô hình tàu chiến đấu” mang tính đặc thù của đơn vị nhằm tạo sân chơi khoa học bổ ích cho giảng viên, học viên; luôn chú trọng phát huy hiệu quả Trung tâm Học liệu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Giai đoạn 2011 - 2016, HVHQ được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Năm 2018 và 2019, đơn vị đều đạt giải nhất “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân.

Ngoài trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc thực hiện cuộc vận động còn góp phần khơi dậy tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết quân dân. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của học viện đã tổ chức kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền 9 địa phương và 21 cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho hàng chục nghìn lượt người… Đặc biệt, thời gian qua, HVHQ luôn kịp thời huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, được chính quyền địa phương đánh giá cao. 5 năm liên tục từ 2014 đến nay, học viện được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích tốt trong công tác dân vận.

Đại tá Chu Ngọc Sáng cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên phát triển các mô hình, cách làm mới, sáng tạo hiệu quả, gắn với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng học viện ngày càng vững mạnh”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201906/hoc-vien-hai-quan-nhieu-phong-trao-mo-hinh-sang-tao-8117607/