Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng năm học mới 2018 – 2019

Sáng ngày 08/10, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự và phát biểu chúc mừng Lễ khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Lễ khai giảng

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Triệu Văn Cường, Trần Thị Hà, Nguyễn Duy Thăng; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội,…

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng năm học mới 2018 - 2019, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, trải qua hành trình gần 60 năm xây dựng và phát triển, với những thay đổi lớn lao về diện mạo, về quy mô đào tạo, bồi dưỡng, về chức năng, nhiệm vụ. Năm học 2017-2018 vừa qua là một năm học đặc biệt đối với Học viện Hành chính Quốc gia, năm học chứng kiến những thay đổi quan trọng của Học viện. Đó là năm đầu tiên Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Học viện. Với những định hướng trong Quyết định này, Học viện đã có sự chuyển mình quan trọng. Đó là việc tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện theo hướng tinh gọn về đầu mối, chức năng, tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho hệ thống chính trị và xã hội, nghiên cứu khoa học hành chính...

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đọc Diễn văn khai giảng

Trong năm học 2018 – 2019, Học viện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, tích cực đổi mới hiệu quả các hoạt động của Học viện.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, thực tiễn, hội nhập.

Thứ ba, tăng cường nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu chuẩn hóa và xác định vị trí việc làm của viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và viên chức quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ năm, xây dựng chiến lược phát triển Học viện trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng Học viện thực sự chuyên nghiệp, hiện đại trong quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng.
Trong không khí tưng bừng phấn khởi chào đón năm học mới, TS. Đặng Xuân Hoan đã tuyên bố khai giảng năm học 2018 -2019.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Phát biểu chúc mừng tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích dạy, học và nghiên cứu khoa học mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sự đóng góp của Học viện cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và sự phát triển của Bộ Nội vụ nói riêng.

Với vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu, trong thời gian tới, cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia cần tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động, Quy chế làm việc phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Mạnh dạn thiết lập quy hoạch phát triển Học viện Hành chính Quốc gia trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực, đủ năng lực đảm nhận trọng trách lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan hành chính của nước ta.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật thông tin mới thường xuyên để kịp thời chuyển tải đến học viên. Bên cạnh đó, xây dựng giáo án, giáo trình bảo đảm về mặt lý luận, cần quan tâm đến thực tiễn, các mô hình, điển hình thực tế để chứng minh lý luận. Học viện cần xác định người học thực sự là trung tâm, chất lượng giáo dục là trọng yếu. Mọi nỗ lực đổi mới hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, để quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện phải là quá trình phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng, người học có tri thức, kỹ năng tốt hơn, tâm lực và động lực cao hơn, đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp 4.0

Trong xu thế Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Học viện cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực quản lý nhà nước, học tập tại nước ngoài phải thực sự gắn với nhu vầu thực tế của Việt Nam.

Với mục tiêu trên, Bộ trưởng đề nghị Học viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, đoàn kết hơn nữa, ra sức khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; thi đua dạy tốt, học tốt; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Mỗi cán bộ, giảng viên phải thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo, tận tâm, tận tụy trong công việc.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, giảng viên và Học viện.

Riêng đối với học viên, cần xác định đúng động cơ, mục tiêu học tập, tránh tư tưởng học tập, bồi dưỡng là để được thăng chức. Việc được cử tham gia các lớp đào tạp, bồi dưỡng cần xác định là nhiệm vụ, là vinh dự, từng học viên cần nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác, tập trung tiếp thu kiến thức để phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đánh hồi trống Khai giảng năm học mới 2018 - 2019 với sự chứng kiến của các đại biểu, các đồng chí trong Ban Giám đốc, cùng cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm chúc mừng Học viện Hành chính Quốc gia nhân dịp khai giảng năm học 2018 - 2019

Một trong số các tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai giảng

Thu Trang

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-khai-giang-nam-hoc-39736.html